Xã hội

Vụ 'cà phê chòi' nhộn nhịp: Một tuần không 'xóa sổ' xong sẽ xử lý cán bộ

Ngay sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng cà phê chòi hoạt động núp bóng mại dâm, kích dục bên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương), cơ quan chức năng địa phương đã ra quân xử lý. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh thiếu lành mạnh này một số nơi vẫn chưa được xử lý quyết liệt, đứt điểm.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ký công văn chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm, xử lý quyết liệt tình hoạt động kinh doanh cà phê chòi, ki ốt núp bóng mại dâm, kích dục trên địa bàn.

Người đứng đầu chính quyền TP Thuận An cho hay, vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa kiên quyết, dẫn đến còn sót lại một số tụ điểm. Từ đó, ông Tâm đưa ra giới hạn trong 1 tuần nếu địa phương nào còn để xảy ra hiện tượng cà phê chòi kinh doanh không lành mạnh thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.

Hàng loạt quán cà phê chòi, ki ốt bên đường Mỹ Phước Tân Vạn hoạt động núp bóng mại dâm, kích dục

Trước đó, ngày 24/2 ngay sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng hoạt động kinh doanh cà phê chòi, ki ốt bên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn thuộc địa bàn TP Thuận An, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân xử lý.

Tuy nhiên, vào tối qua (26/2) tại một quán cà phê chòi 379 bên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc địa bàn TP Thuận An xảy ra vụ nam thanh niên bất ngờ tử vong sau 20 phút vào quán cà phê ngồi “tâm sự” với nữ nhân viên.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cà phê chòi sau phản ánh của báo Tiền Phong

Vào đêm qua (26/2), quán cà phê chòi 379 bên đường Mỹ Phước Tân Vạn xảy ra vụ nam thanh niên tử vong sau khi vào ngồi "tâm sự" với nữ nhân viên

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm chỉ đạo về việc xử lý hoạt động kinh doanh có dấu hiệu không lành mạnh trên địa bàn, không chỉ riêng trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo đó, ông Tâm giao công an thành phố chủ trì phối hợp với UBND các phường tăng cường kiểm tra, có biện pháp triệt phá, xử lý nghiêm, dứt điểm tinh trạng nêu trên báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Thuận An trước ngày 5/3.

Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm rà soát, kiểm tra tất cả các điểm, tụ điểm phức tạp có biểu hiện nghi vấn hoạt động tệ nạn kiên quyết triệt xóa và có biện pháp ngăn ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa phương và xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh cho nhân dân.

“Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Thuận An nếu để xảy ra tệ nạn mại dâm, kích dục trên địa bàn”, ông Nguyễn Thanh Tâm nhấn mạnh.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP