Trong nước

Tại sao Bí thư Cô Tô quan hệ bất chính với thuộc cấp lại do Ban Bí thư quyết định kỷ luật?

Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) do có nhiều vi phạm, trong đó, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã họp, thống nhất báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng ở mức cao nhất với ông Lê Hùng Sơn.

Liên quan đến việc đề nghị kỷ luật này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là, tại sao ông Lê Hùng Sơn, là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô nhưng tại sao phải đề nghị Ban Bí thư kỷ luật?

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trường hợp của ông Lê Hùng Sơn ngoài là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô thì còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (còn gọi là Tỉnh ủy viên).

Theo quy định, với chức vụ Tỉnh ủy viên của ông Lê Hùng Sơn do Ban Bí thư chuẩn y cùng với danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu tại Đại hội.

Ông Lê Hùng Sơn là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý và trong trường hợp vi phạm khuyết điểm cần phải xử lý ở mức khiển trách hay cảnh cáo thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có thể xem xét, quyết định thi hành.

Còn ở đây, trường hợp vi phạm, khuyết điểm cần phải xử lý kỷ luật Đảng ở mức cao nhất theo đề nghị của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, hồ sơ đã được báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét.

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 9, xem xét thấy nội dung đúng như Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo nên đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật Đảng ở mức cao nhất (khai trừ) đối với diện cán bộ cấp Tỉnh ủy viên như ông Lê Hùng Sơn là Ban Bí thư.

Trước đó, có nhiều trường hợp cán bộ có chức vụ Đảng là Tỉnh ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, do vi phạm pháp luật đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, như trường hợp bà Vũ Liên Oanh, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Thành ủy viên, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; ông Tất Thành Cang (trước khi bị khai trừ Đảng ông là Thành ủy viên); ông Lê Văn Phước, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Chánh án TAND Phú Yên...

Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, quê quán Tĩnh Gia – Thanh Hóa, có trình độ Tiến sĩ.

Vào ngày 12/11, sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô về hành vi cưỡng hiếp, tỉnh Quảng Ninh đã họp và quyết định đình chỉ công tác đối với ông này.

Đồng thời, giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông Lê Hùng Sơn; khẩn trương vào cuộc điều tra, xem xét, sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm.

Sau đó, ngày 18/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã họp, thống nhất báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng ở mức cao nhất đối với ông Lê Hùng Sơn , Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP