Giáo dục

Sở GD - ĐT Nghệ An trao hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe , an toàn cho học sinh khi các em trở lại trường học, Sở GD- ĐT đã trao hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho 4 huyện miền núi vùng cao trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay (20/2), Sở GD- ĐT Nghệ An đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và trao hơn 1 nghìn bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học trên địa bàn huyện Con Cuông.

Sở GD- ĐT Nghệ An đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các trường học trên địa bàn Con Cuông.

Đợt này, Sở GD- ĐT trao hơn 4.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho 4 huyện miền núi cao khác là: Kỳ Sơn, Tương Dương , Quỳ Châu và Quế Phong.

Sở GD-ĐT trao hơn 1 nghìn bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học trên địa bàn huyện Con Cuông.

Việc trao tặng xà phòng sát khuẩn cho các trường học miền núi cao - địa bàn có nhiều phụ huynh , người nhà của học sinh đi lao động bằng đường tiểu ngạch ở Trung Quốc nhằm mục đích hỗ trợ để các em học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể, nâng cao sức khỏe phòng chống dịch CODIV-19.

Tác giả: Thu Hiền - Sỹ Đạt

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP