Pháp luật

Ngồi một mình giữa đêm khuya, bé gái 14 tuổi bị trai làng hiếp dâm

Gã thanh niên đi nhậu về thì phát hiện bé gái 14 tuổi ngồi một mình trên bờ mương. Đối tượng này đã đưa nạn nhân đến chỗ vắng vẻ để hiếp dâm.

Tám năm tù cho hành vi đồi bại của bị cáoTạ Hồng Đạo là hoàn toàn thích đáng

Ngày 18/10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Tạ Hồng Đạo (27 tuổi) ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) 8 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mức án này bằng với bản án sơ thẩm xét xử Đạo vào tháng 8/2019.

Theo bản án sơ thẩm, Đạo với T. (sinh tháng 2/2005) cùng xóm. Đêm 23/11/2017, Đạo đi nhậu về thì phát hiện T. ngồi một mình trên bờ mương gần khu nhà mộ.

Sau đó, Đạo đưa T. đến chỗ vắng vẻ để giở trò đồi bại rồi về nhà ngủ còn T. thì đến ghế đá của một gia đình cùng xóm ngồi đến sáng hôm sau.

Khi cha T. tìm gặp con gái thì được em kể lại mọi chuyện đã làm với Đạo. Người cha sau đó đến công an xã tố cáo gã 9X hãm hại con gái ông ta.

Sau nửa năm điều tra, tháng 5/2018, Công an huyện Mỹ Xuyên khởi tố Đạo và cấm bị cáo đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Tác giả: Hoa Việt

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP