Pháp luật

Kiểm tra quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 13 nam thanh, nữ tú "phê" ma túy

Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke lúc rạng sáng, lực lượng công an phát hiện 13 "nam thanh, nữ tú" dương tính với ma túy.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: Báo Bắc Giang

Nguồn tin trên báo Giao thông, ngày 28/11, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, 0h30 cùng ngày, qua công tác rà soát, nắm bắt địa bàn, đơn vị này tiến hành kiểm tra quán karaoke X-men (có địa chỉ tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) thì bất ngờ phát hiện tại phòng số 1 và 3 của quán có 20 đối tượng (10 nữ, 10 nam).

Kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng xác định có 13 đối tượng trong số này dương tính với ma túy, trong đó có 9 trường hợp là nữ. Các đối tượng khai nhận tụ tập, tổ chức hát karaoke tại đây từ khoảng 22h30 ngày 27/11, được 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đem ma túy đến tận phòng hát.

Được biết, chủ quán karaoke trên là Bùi Đức Minh (SN 1960, trú tại phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên), báo Bắc Giang thông tin thêm.

Hiện Công an huyện Tân Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý chủ quán Bùi Đức Minh và các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng huyện Tân Yên cũng tiến hành mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng cung cấp ma túy cho các thanh niên nói trên.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM vừa triệt xóa đường dây buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 17 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp.

TTXVN đưa tin, ngày 18/11 vừa qua, trinh sát bắt quả tang Trần Việt Linh (SN 1972) và Lê Ngọc Thịnh (SN 1977), cùng ngụ tại TP.HCM khi 2 đối tượng này đang giao dịch heroin. Kiểm tra trên ô tô, công an thu giữ thêm 15 bánh heroin và 6kg ma túy tổng hợp.

Được biết, đây là đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về TP.HCM tiêu thụ. Đường dây này cũng đã bị Công an TPHCM triệt phá vào tháng 4/2019.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP