Pháp luật

Khởi tố nhân viên trộm 14,5 kg vàng nguyên liệu của công ty

Trong lúc nung vàng nguyên liệu, nam nhân viên 30 tuổi phát hiện 2 cục kim loại rơi ra ngoài nên làm nguội và mang ra cốp xe cất giấu.

Ngày 11/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Văn Chung Hiếu (30 tuổi, ngụ phường 8, quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Hiếu là nhân viên làm việc tại công ty chuyên sản xuất vàng, có trụ sở tại thị xã Bình Minh do ông Sử Văn Ngọc (50 tuổi) làm chủ. Chiều hai tháng trước (2/5), Hiếu làm việc tại công ty và tiến hành phân kim 2 chảo kim loại màu xám tại lò nung.

Trong quá trình nung vàng nguyên liệu, Hiếu phát hiện cục kim loại khoảng 1 kg trong chảo tràn ra ngoài. Quan sát không có người, Hiếu lấy cục kim loại mang ra cốp xe cất giấu.

Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.

Sau đó, Hiếu tiếp tục kéo 2 chảo nung ra ngoài để phun nước làm nguội thì phát hiện thêm cục kim loại màu xám bạc khoảng 13,5 kg nên lấy trộm. Sự việc được ông Ngọc phát hiện, gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhân do nảy nlòng tham nên đã lấy trộm 2 cục vàng nguyên liệu. Kết quả giám định, 2 cục kim loại là vàng nguyên liệu trị giá hơn 102 triệu đồng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP