Pháp luật

Khởi tố 3 cựu cán bộ trại giam liên quan vụ tử tù vượt ngục

Ba cán bộ Trại giam T16 thiếu trách nhiệm trong quản lý, canh gác để tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn vừa bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố.

Ngày 20/10, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can đối với 3 cán bộ trại giam T16 của Bộ Công an về tội Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn.

Hành trình trốn chạy của 2 tử tù khỏi trại giam Bộ Công an Sau 6 ngày bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an, Thọ sa lưới khi xuất hiện ở quê nhà Hải Dương còn Tình bị bắt gần điểm nóng ma túy Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình).

Ba người phải chịu trách nhiệm về việc hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) bỏ trốn đêm 10/9 là Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng. Trước khi cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, các bị can đã đã bị tước quân tịch.

Tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Còn Lê Văn Thọ cũng lĩnh án tử hình về các tội Ma bán trái phép chất ma túy, Giết người và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị giam chung buồng tại trại giam T16 ở huyện Thanh Oai (Hà Nội), đêm mùng 10, rạng sáng 11/9, hai tử tù đã phá cùm chân, khoét tường buồng giam trốn ra ngoài. Hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an và công an các địa phương được lệnh truy lùng Tình và Thọ.

Theo điều tra, sau khi rời trại giam, Tình phóng xe máy lên Hòa Bình, còn Thọ loanh quanh ở quê nhà Hải Dương.

Chiều 16/9, Thọ bị bắt ở Nam Sách (Hải Dương). Sau đó vài giờ, đến lượt Nguyễn Văn Tình sa lưới khi lẩn trốn cánh rừng ở huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Một ngày sau, Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ công tác hơn 10 cán bộ, giám thị trại tạm giam T16 để xem xét trách nhiệm liên quan. Sau đó, một trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44 - Bộ Công an) được bổ nhiệm làm Giám thị mới của trại giam T16.

Tác giả: Bá Chiêm

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP