Pháp luật

Hai vợ chồng điều hành đường dây trộm chó

Trong vòng một năm, Quốc cùng đồng bọn bắt hàng trăm con chó đưa về cho vợ làm thịt bán.

Cảnh sát khám xét các cơ sở tiêu thụ chó của vợ chồng Quốc.

Ngày 12/1, Công an TP Hà Tĩnh cho biết vừa bắt Võ Tá Quốc (48 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Võ Văn Cường (21 tuổi, cùng trú xã Thạch Trung) và Trần Hậu Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

2h ngày 11/1, hơn 50 cảnh sát đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tiêu thụ chó ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và huyện Thạch Hà do Quốc và Nghĩa làm chủ, thu giữ 12 con chó sống nhốt trong lồng sắt, hàng chục con chó đã bị làm thịt, cùng nhiều công cụ như gậy dí điện, bình xịt hơi cay...

Các nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L

Theo nhà chức trách, đây là đường dây trộm và tiêu thụ chó với số lượng lớn trên địa bàn. Quốc, Cường và Nghĩa được giao nhiệm vụ đi bắt chó, sau đó đưa về để Hà (vợ Quốc) làm thịt, đem đi bán cho các nhà hàng. Để phá được đường dây này, trinh sát đã rà soát, theo dõi trong vòng 8 tháng để tìm manh mối.

Bốn nghi can khai từ đầu năm 2017 đến nay đã trộm hàng trăm con chó, có những đêm "ra quân", chúng bắt được 30 con chó.

Tác giả: Hùng Lê

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP