Kinh tế

Giá USD trong ngân hàng tăng vọt

Sau nhiều tháng đứng ở mức thấp, giá USD ở các ngân hàng thương mại đã tăng 3 ngày liên tiếp, vượt xa mốc 23.300 đồng/USD.

Giá USD trong ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Linh Anh

Cuối giờ sáng nay 25-4, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 23.210 đồng/USD, bán ra 23.310 đồng, tăng 20 đồng/USSD so với ngày trước.

Tại Eximbank, giá USD được giao dịch ở mức 23.220 đồng/USD mua vào và 23.300 đồng/USD bán ra. Trong khi đó, Sacombank niêm yết ở mức 23.220 đồng/USD mua vào, 23.308 đồng/USD bán ra, đặc biệt giá USD giao dịch tiền mặt lên tới 23.323 đồng/USD.

Thống kê cho thấy giá USD trong ngân hàng thương mại đã tăng 3 ngày liên tiếp, tổng cộng 45 đồng/USD và tăng tới 60 đồng mỗi USD kể từ cuối tuần trước đến nay. Đây cũng là đợt tăng giá USD khá mạnh kể từ nhiều tháng qua.

Giá USD ở ngân hàng tăng mạnh sau khi tỉ giá trung tâm liên tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh đi lên những ngày qua. Nếu tính từ cuối tuần trước, tỉ giá trung tâm đã tăng 4 ngày liên tục và hiện đang ở mức 23.018 đồng/USD, tăng thêm 5 đồng/USD so với phiên trước.

Kể từ đầu năm đến nay, tỉ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng liên tục, tổng cộng 190 đồng mỗi USD, tương đương mức tăng 0,83%.

Trên thị trường vàng, giá vàng trong nước tăng trở lại lên mức 36,18 triệu đồng/lượng mua vào, 36,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước. Giá vàng trong nước hồi phục do đà đi lên của giá thế giới, khi giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 1.275 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục ở mức thấp khi đồng USD duy trì mức cao nhất trong 2 năm qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 35,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 480.000 đồng/lượng.

Tác giả: T.Phương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: Giá USD ,ngân hàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP