Thể thao

Cựu tuyển thủ Lương Trung Tuấn tái xuất V.League

CLB TP.HCM đã bổ nhiệm cựu trung vệ Lương Trung Tuấn làm trợ lý huấn luyện viên, thay cho ông Lee Jung-soo xin nghỉ.

Sáng 24/9, ông Tuấn có buổi đầu tiên cùng đội bóng mới. Cựu tuyển thủ Việt Nam năm 2002 được chuyển nhiệm vụ từ Học viện Juventus về đội á quân V.League 2019.

"Đây là lần đầu tiên tôi trở lại sân chơi V.League với tư cách là người làm công tác huấn luyện", ông nói ngắn gọn khi hoàn thành buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Nam Định ngày 26/9.

Trợ lý Lương Trung Tuấn nhiều khả năng làm việc đến khi CLB TP.HCM có trợ lý Hàn Quốc mới. Ảnh: Cao Toàn.

Trước đó, cựu cầu thủ này làm công tác huấn luyện ở đội Bà Rịa - Vũng Tàu dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh (nay là chủ tịch CLB) và sau đó là HLV Trần Minh Chiến. Ông góp công giúp CLB thăng hạng Nhất cuối mùa giải 2019.

Trợ lý Trung Tuấn sẽ đóng vai trò thay cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo. Ông Lee xin nghỉ để trở về quê hương chăm sóc gia đình.

Lương Trung Tuấn sinh năm 1977, chơi ở vị trí hậu vệ. Ông từng khoác áo nhiều đội bóng ở giải VĐQG V.League như Cảng Sài Gòn, HAGL, Bình Định và cuối cùng là Bình Dương.

Ông Tuấn được xem là cầu thủ đầu tiên sang Thái Lan chơi bóng chuyên nghiệp. Mùa giải 2004/05, trung vệ Lương Trung Tuấn khoác áo đội Cảng Thái Lan khi bị VFF cấm thi đấu 1,5 năm ở Việt Nam. Cựu cầu thủ Thai Port chia tay sân cỏ năm 2009.

HLV Chung sẽ có 3 trợ lý chuyên môn là ông Nguyễn Ngọc Thọ, Lương Trung Tuấn và HLV thủ môn Trần Minh Quang. Ở trận tiếp CLB Nam Định trên sân nhà, CLB TP.HCM sẽ không có trợ lý ngôn ngữ Yang Jae-mo do án phạt 2 trận từ Ban kỷ luật VFF.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP