Thể thao

"Của để dành" bỗng dưng gặp vận đen, HLV Park Hang-seo đau đầu

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập ngày 10/11 dù không va chạm với ai.

Đồng đội cõng Lý Công Hoàng Anh rời sân tập

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh của U22 Việt Nam dính chấn thương và phải bỏ lỡ phần còn lại của đợt hội quân này (15/11 kết thúc).

Trong buổi tập ngày 10/11, dù không va chạm với ai nhưng khi đang chạy Hoàng Anh lại ngã xuống. Anh phải nhờ đồng đội cõng để rời sân.

Được biết, cầu thủ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị lật cổ chân và cần 2 tuần nghỉ ngơi, hồi phục.

Rõ ràng đây là điều đáng tiếc bởi thiếu 1 quân bài quan trọng, HLV Park sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng chiến thuật.

Trong đội hình U22 Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Lý Công Hoàng Anh là một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất.

Cầu thủ này chơi nổi bật dưới màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cũng thể hiện rất tốt ở lần hội quân trước với U22 Việt Nam.

Thậm chí, HLV Phạm Minh Đức còn đánh giá Hoàng Anh cao hơn Hùng Dũng khi tuyển thủ Việt Nam 21 tuổi.

Chính bởi vậy, Hoàng Anh được ví von như "của để dành" của HLV Park Hang-seo cho các kế hoạch trong năm 2021.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP