Xã hội

Cháy lớn dãy trọ: 1 người chết, 20 người mắc kẹt được giải cứu

Cháy lớn dãy nhà trọ công nhân khiến hàng chục người mắc kẹt. Cảnh sát phá tường giải cứu hàng chục người và phát hiện một người tử vong trong đống đổ nát.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2h25 sáng nay, tại dãy nhà trọ công nhân trên đường Hồ Ngọc Lãm (Q. Bình Tân, TP.HCM).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Vào thời điểm trên, nhiều người trên đường Hồ Ngọc Lãm phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội trong khu nhà trọ nên hô hoán dập lửa.

Hàng chục bình chữa cháy mini được huy động đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Do phần mặt tiền trước khu trọ được dùng để kinh doanh cửa hàng quần áo nên khi bén lửa bùng phát nhanh và lan rộng.

Phía trong dãy nhà trọ lửa đỏ rực, hàng chục người bị mắc kẹt, kêu cứu.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường, khống chế vụ hỏa hoạn. Lính cứu hỏa phải đập tường, phá cửa, giải cứu những người mắc kẹt bên trong, kịp thoát ra ngoài.

Hàng chục công nhân được cảnh sát phá tường giải cứu, đưa ra ngoài an toàn

Đa số nạn nhân bị mắc kẹt tinh thần hoảng loạn do bị ngạt khói và chỉ bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu.

Sau khi khống chế cơ bản ngọn lửa, lực lượng chức năng tìm kiếm, 1 thi thể nữ được phát hiện trong đống đổ nát.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị Nương, 18 tuổi quê Bình Định.

Thượng tá Hồ Công Bình, Phó trưởng Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết: “Nạn nhân nữ tử vong do mắc kẹt trong phòng trọ không kịp thoát ra ngoài".

Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP