Cuộc sống

Cậu bé 8 tuổi viết thư cầu xin sếp cho bố nghỉ vài ngày

Trong lá thư viết bằng bút chì, bé trai xin cho bố được nghỉ làm để gia đình đi chơi cùng nhau, trước khi mùa hè kết thúc.

Cậu bé viết thư xin cho bố nghỉ để đi du lịch. Ảnh: SCMP.

Một cậu bé 8 tuổi khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động với bức thư gửi sếp của bố. Trong bức thư viết bằng bút chì, bé trai cầu xin cho bố được nghỉ làm để gia đình cậu có thời gian đi nghỉ vài ngày cùng nhau, trước khi mùa hè kết thúc. Theo Red Star News, cha của cậu bé làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại thành phố Bắc Kinh. Công việc quá áp lực khiến người cha không có thời gian rảnh đưa con đi du lịch.

"Kỳ nghỉ mùa hè đã đến rồi. Bạn cháu là Xiaoming đang cùng bố mẹ đi chơi và cháu cũng muốn được như bạn ấy", bé trai viết trong thư. "Nhưng tiếc là bố cháu lúc nào cũng bận việc. Ông có thể cho bố cháu nghỉ vài ngày được không ạ?. Bạn Xiaoming bảo rằng người nào không sử dụng những ngày nghỉ mùa hè để đi du lịch đều là kẻ ngốc".

Người cha, đề nghị được giấu tên, cho biết, con trai đưa cho anh lá thư trước khi bố đi làm sáng 25/7.

"Thằng bé bảo tôi đọc nó khi tới phòng làm việc", bố cậu bé nói.

Người đàn ông này cho biết thêm, anh đã hứa đưa con đi chơi nhưng quá bận nên vẫn chưa thực hiện được lời hứa.

"Tôi khá bận rộn nên không thể giữ lời. Con trai chắc rất buồn nên mới nghĩ ra cách đó", ông bố cho hay.

Theo SCMP, người cha không gửi thư cho sếp và quyết định đưa con đi du lịch. Anh chụp lại thư của con trai rồi đăng lên mạng xã hội. Tính đến sáng nay, bức ảnh được chia sẻ hơn 13.000 lần. Lá thư nhận được nhiều bình luận từ khắp các diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc.

"Tôi từng rất ghen tị khi thấy các bạn cùng lớp được đi du lịch suốt những ngày nghỉ mùa hè, trong khi tôi phải ở nhà vì bố mẹ lúc nào cũng bận. Tôi hy vọng ông sếp có thể đồng ý để bố của cậu bé ấy có thể đưa con đi chơi. Đừng quên dành thời gian với những người yêu thương, chỉ vì bận việc", một bình luận trên Weibo viết.

Bức thư viết bằng bút chì của cậu bé được chia sẻ lại 13.000 lần, sau khi xuất hiện trên mạng. Ảnh: SCMP.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP