Pháp luật

Bắt nhóm 'rút ruột' hàng ngàn đôi giày hiệu trong xe container

Để kiếm tiền tiêu xài, một nhóm đối tượng tại Bình Dương đã làm giả hồ sơ xin làm tài xế xe container, sau đó móc nối, rút ruột hàng ngàn đôi giày trong container, trị giá hơn chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương hôm nay cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bá Hải (SN 1987, quê Thanh Hóa), Hồ Hữu Vinh (SN 1967, quê Bình Định) cùng 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngày 17/10, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang nhóm trộm Vương Công Tuấn (SN 1982, quê Nghệ An), Bùi Trung Hiếu (SN 1988, quê Hà Tĩnh) và Huỳnh Văn Tý (SN 1993, quê Đồng Tháp) đang lấy trộm từ container gần 3.000 đôi giày trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm khác tương tự với tổng giá trị khoảng 11,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện một nhóm đối tượng khác gồm: Nguyễn Bá Hải, Bùi Quang Hòa (cùng SN 1982, quê Thanh Hóa); Đào Đức Cường (SN 1983, quê Yên Bái), Trương Xuân Toan (SN 1967, quê Bình Phước) cũng thực hiện 5 vụ trộm tài sản trong container với giá trị hàng hóa hơn 4,4 tỉ đồng.

Sau khi “rút ruột” hàng trong container, các đối tượng tiếp tục điều khiển xe đến các cảng để xuất ra nước ngoài theo đúng lịch trình của công ty.

Sau một thời gian vận chuyển, nhiều đối tác nước ngoài của các công ty phát hiện bị thiếu hàng trong container nên báo lại cho các công ty trên.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương lập chuyên án để điều tra. Khi các đối tượng tiếp tục “rút ruột” từ một container thì bị Công an bắt giữ.

Cũng trong chiều nay, Bộ Công an đã trao thưởng cho 3 đơn vị tham gia triệt phá chuyên án này với tiền thưởng 10 triệu đồng/đơn vị.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP