Pháp luật

Bắt 1 người phụ nữ đang chơi "xóc đĩa" với 12 người đàn ông

Ập vào một "sới bạc" trên địa bàn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 13 người đang đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc đĩa", trong đó có 1 người phụ nữ.

Ngày 21-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các phòng nghiệp vụ cơ quan này vừa điều tra, làm rõ và triệt phá "sới bạc" dưới hình thức "xóc đĩa" quy mô lớn trên địa bàn.

Một số người liên quan tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 18-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc và Công an thị trấn Hậu Lộc bất ngờ đột kích vào nhà Trần Thị Hiếu (SN 1968; ngụ khu phố Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc), bắt quả tang 13 người đang "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức "xóc đĩa".

Những người bị bắt gồm: Phạm Ngọc Tiến (SN 1991), Trần Thị Hiếu (SN 1968), Nguyễn Văn Khánh (SN 1968), Nguyễn Văn Quang (SN 1974), Lê Xuân Hiếu (SN 1966), Trương Văn Đức (SN 1993), tất cả ngụ huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Thúy (SN 1973), Nguyễn Đức Hùng (SN 1983), Phùng Văn Nam (SN 1974), Nguyễn Văn Thảo (SN 1986; cùng ngụ huyện Hoằng Hóa); Hà Sỹ Thắng (SN 1976; ngụ TP Thanh Hóa); Lưu Hoàng Anh (SN 1973) và Mai Ngọc Hương (SN 1976; cùng ngụ TP Hà Nội). Ngoài Trần Thị Hiếu là chủ nhà, trong xới bạc dưới hình thức "xóc đĩa" gồm 12 con bạc, chỉ có duy nhất một người là nữ giới.

Tại chỗ, công an đã thu giữ 87,5 triệu đồng và một số tang vật dùng để đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại sới bạc

Bước đầu, nhóm này khai nhận người đứng ra tổ chức đánh bạc là Phạm Ngọc Tiến, khi các "con bạc" vào sới, Tiến đứng ra thu mỗi người 100.000 đồng tiền hồ/1 tiếng.

Để tổ chức "sới bạc" này, Tiến cho lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh nhà để quan sát, nếu phát hiện người lạ là nhanh chóng tẩu tán tang vật.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP