Xe

'Hàng hiếm' Lamborghini Centenario mang biển lục quý 6 siêu khủng

Quốc vương Qatar, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani là người thứ hai trên thế giới sở hữu siêu xe "hàng hiếm" Lamborghini Centenario, trị giá hơn 44 tỷ đồng.

Mới đây hình ảnh của siêu xe thể thao Lamborghini Centenario đeo biển lục quý 6 siêu khủng xuất hiện trên đường phố Paris, Pháp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe trên toàn thế giới.

Được biết, chiếc "siêu bò" này thuộc sở hữu của Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, Quốc vương Qatar – người hiện đang có khối tài sản khổng lồ cùng bộ sưu tập siêu xe đồ sộ.


Lamborghini Centenario ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Geneva Motor Show diễn ra vào tháng 3/2016, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Ferruccio Lamborghini. Trước đó, một chiếc Lamborghini Centenario cũng đã được bàn giao cho một chủ nhân 32 tuổi ở UAE có tên Rashid bin Humaid Al Nuaimi.

Khác biệt so với những chiếc "siêu bò" Lamborghini Centenario khác, chiếc siêu xe của Quốc vương Al Thani ấn tượng với màu trắng và màu đen mờ xuất hiện trên mui xe, cột A, kính hậu, ốp bên thân, mâm xe, cản sau và bộ khuếch tán gió trước.

Siêu xe còn có một sọc ba màu xanh, trắng, đỏ khiến bạn liên tưởng ngay tới màu cờ nước Ý, chạy từ đầu tới đuôi xe. Ngoài ra, điểm ấn tượng nhất và khiến nhiều người không khỏi choáng váng chính là biển số gắn trên xe với 6 chữ số 6.


Phiên bản đặc biệt Lamborghini Centenario chỉ sản xuất 40 chiếc trên toàn thế giới gồm 20 chiếc bản Coupe và 20 chiếc bản Roadster, đi kèm giá bán tiêu chuẩn cho một chiếc Coupe là từ 2 triệu USD.

Thiết kế của Lamborghini Centenario lấy cảm hứng từ siêu xe Aventador SV. Theo đó, phần đầu xe nổi bật với hai hốc hút gió chia làm 2 tầng, 2 khe thoát gió lớn nằm phía trên nắp ca-pô. Trong khi đó, đuôi xe được trang bị thêm cánh gió mang tính khí động học cùng hệ thống 3 ống xả nằm chính giữa. Cụm đèn hậu dạng LED màu đỏ thiết kế theo hình chữ Y khá bắt mắt.


Nội thất của Centenario nổi bật với các chi tiết bọc da cao cấp Alcantara và sợi carbon siêu nhẹ. Vô-lăng thiết kế dạng 3 chấu, khoang lái thiết kế lấy cảm hứng từ khoang lái máy bay chiến đấu. Ấn tượng hơn là xe còn sở hữu một màn hình cảm ứng 10,1 inch kết nối Internet giúp chủ nhân có thể check e-mail, mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến và tương thích Apple Carplay.

Lamborghini Centenario được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, hút khí tự nhiên, công suất tối đa 760 mã lực và 690Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ISR 7 cấp. Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 2,8 giây, từ 0–300 km/h trong 23,5 giây và đạt vận tốc tối đa trên 350 km/h.

Tác giả bài viết: Lê Ngà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP