Xã hội

Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ nói đi đôi với làm

Sáng nay (28/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung Ương Đảng- bí thư tỉnh uỷ- trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp cuối năm. Thủ tướng khẳng định tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, nói đi đôi với làm, phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ ra những bất cập, tồn tại để các đại biểu tham gia thảo luận và đưa ra các biện pháp khắc phục ngay trong cuộc họp này.

Trong buổi sáng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Báo cáo khẳng định, năm 2016, dù còn những yếu kém, nhưng nhìn chung kinh tế nước ta đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, tiếp tục đà phát triển. Cụ thể, tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,21% - cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của các nước trong khu vực; lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế; thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; hàng trăm nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại…

Điểm cầu Nghệ An

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Theo đó, có ba chỉ tiêu quan trọng nhất được nêu lên là GDP 6,7%, lạm phát bình quân 4% và ngân sách phải bảo đảm cả trung ương và địa phương. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu lên10 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện thời gian tới.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu cũng được nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và các nghị quyết về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tác giả bài viết: Cẩm Thuỳ - Quốc Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP