Thể thao

Xe chở đội Indonesia bị tấn công sau trận đấu với Việt Nam

Vụ việc xảy ra trên đường đội tuyển Indonesia về khách sạn sau khi đánh bại chủ nhà Việt Nam ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tối 7/12.


CĐV Việt Nam ném vỡ kính xe chở tuyển Indonesia.

“CĐV quá khích ném đá vỡ kính xe chở tuyển Indonesia. Bác sĩ và trợ lý HLV bị thương. Sự việc đã được báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á”, Liên đoàn bóng đá Indonesia cho hay.

Ngay sau khi bị tấn công, xe chở đội tuyển Indonesia đã quay ngược lại sân Mỹ Đình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF lập tức bố trí bác sỹ điều trị chấn thương cho hai thành viên của tuyển Indonesia, điều xe mới đồng thời tăng cường lực lượng cơ động để đưa thầy trò HLV Alfred Riedl về khách sạn.


Kính xe bị vỡ tan.

Trên sân Mỹ Đình, Indonesia có bàn mở tỷ số ở phút 54 nhờ pha đá phản của Đình Đồng rồi sau đó 22 phút có thêm lợi thế chơi hơn người khi thủ môn Nguyên Mạnh bị trọng tài truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, những phút cuối liên tục là Văn Thanh rồi Minh Tuấn ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1, buộc trận bán kết lượt về phải kéo đến hiệp phụ.

Phút 96, đội bóng xứ vạn đảo có bàn gỡ hòa 2-2, khi Lestusen đánh bại thủ thành bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền. Kết quả này khiến Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup, do thua 3-4 sau hai lượt trận.


Một cầu thủ Indonesia bị thương vì mảnh kính vỡ bắn vào chân.

Tác giả bài viết: Lâm Thoả

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP