Trong tỉnh

Xử lý nghiêm vụ nhiều phòng uỷ ban “cửa đóng then cài” trong giờ làm việc

UBND huyện yên Thành (Nghệ An) vừa có công văn yêu cầu xã Công Thành kiểm tra, xử lý nghiêm vụ nhiều phòng ủy ban xã “cửa đóng then cài” trong giờ làm việc.

UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Ngày 1/10/2020, Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết: “Nghệ An: Nhiều phòng ở ủy ban xã “cửa đóng then cài” trong giờ làm việc” phản ánh mặc dù chưa hết giờ làm việc, tuy nhiên hàng loạt phòng làm việc ở trụ sở UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành đã đóng cửa, khiến người dân khó liên hệ giải quyết công việc.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 1/10, PV đến liên hệ làm việc tại UBND xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về thông tin có tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn 1 - 2 phòng đang mở cửa làm việc, còn tất cả các phòng, ban khác với các chức danh chủ chốt ở địa phương như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã… đều đã “cửa đóng then cài”.

Chưa hết giờ hành chính nhưng nhiều phòng làm việc đã đóng cửa.

Trước phản ánh của báo điện tử Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ông Phan Văn Tuyên đã yêu cầu UBND xã Công Thành báo cáo, giải trình vụ việc. Có văn bản trả lời báo Dân trí, đồng thời giao phòng Nội vụ kiểm tra, tham mưu xử lý vụ việc theo quy định.

Theo báo cáo giải trình vụ việc số 335/BC-UBND của UBND xã Công Thành ngày 2/10/2020 nêu rõ: "Vào sáng ngày 1/10/2020, theo quy định của UBND xã thì hàng tuần các ban ngành trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính trong 3 ngày đó là thứ 2,4,6; còn ngày thứ 3, 5 thì ưu tiên giải quyết các công việc chuyên môn và dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Thời điểm PV có mặt lúc 11h5’ ngày 1/10/2020 tại UBND xã có 3 đồng chí gồm: Công chức Tài chính – Kế toán; Công chức địa chính và Chỉ huy trưởng Quân sự. Còn một số lãnh đạo, cán bộ đã đi cơ sở thực hiện các nhiệm vụ như: Chỉ đạo công tác chuẩn bị trung thu; kiểm tra công tác sản xuất cây vụ đông, tập huấn…

Cán bộ thản nhiên ra về khi chưa hết giờ làm việc.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Văn Hồng về chị đạo điểm xóm 11 công tác chuẩn bị trung thu cho các cháu vào tối ngày 1/10/2020. Phó bí thư Thường trực ông Phạm Xuân Kiên và Văn phòng Đảng ủy xã Nguyễn Thị Kim đi bổ sung dữ liệu Đảng viên tại Huyện ủy; ông Hồ Phi Hòe – Chủ tịch UBND xã làm việc với một số thành viên trong hội đồng gia tộc họ Trần về nhà thờ họ Trần Khắc…

“UBND xã kiểm tra và kiểm điểm nghiêm túc đối với những cán bộ, công chức chấp hành không nghiêm thời gian làm việc theo quý định”, báo cáo của UBND xã Công Thành nêu rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP