Giáo dục

Xôn xao suất ăn của học sinh tiểu học như cho “người ăn giảm cân"

Mạng xã hội Facebook đang xôn xao trước thông tin suất ăn bán trú của một trường tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như cho người "giảm cân".

Báo Lao động đưa tin, ngày 29/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin đăng tải của phụ huynh có con đang theo học ở Trường tiểu học Quốc tế (phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với nhiều tấm hình cho rằng, suất ăn bán trú quá ít ỏi so với số tiền đóng hàng tháng.

Đi kèm hình ảnh đăng tải, phụ huynh có con đang theo học ở trường cho rằng: "Suất ăn trưa ở trường tiểu học quốc tế mà tưởng ăn giảm cân".

Sau khi đăng tải, thông tin thu hút sự quan tâm, bình luận đồng quan điểm của rất nhiều người khác. Họ cho rằng suất ăn chưa tương xứng đối với quy mô, hoạt động của một trường tư thục, gắn mác "quốc tế".

Hình ảnh suất ăn được phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Trường tiểu học Quốc Tế nói hình ảnh đăng trên mạng xã hội chụp từ xa chứ thực tế phần ăn rất nhiều. Trường sẽ họp ban giám hiệu để đánh giá lại và giải thích cho phụ huynh hiểu.

Trước sự việc trên, theo báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 29/2, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng GD&ĐT Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này sẽ cử cán bộ xác minh, kiểm tra thông tin phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội về suất ăn trưa của Trường tiểu học Quốc Tế ở phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột.

"Nếu xác minh đúng như phản ánh thì chúng tôi sẽ có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh trường", ông Luật nói.

Ông Luật cũng cho biết thêm, trường tiểu học nói trên là trường tư thục. Do đó, Phòng GD&ĐT chỉ quản lý về chuyên môn. Tuy nhiên, khi nhận phản ánh về suất ăn trưa tại trường chưa đảm bảo, Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra, làm rõ sự việc.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP