Xã hội

Xe máy đâm xe đẩy, 4 người thương vong

Sáng 9/7, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Cụ thể, tối 8/7, Công an phường phường Bình Ngọc, TP Móng Cái nhận được tin báo về việc xảy ra TNGT đường bộ tại khu vực Km7+800 hướng Móng Cái - Mũi Ngọc, thuộc đường Ngọc Sơn, khu 4, phường Bình Ngọc.

Theo báo cáo, vào thời gian trên, ông Nguyễn Văn Cung (37 tuổi, ĐKTT tại khu 4, Bình Ngọc, TP Móng Cái) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS 14B1 - 078.05 từ hướng từ Mũi Ngọc về trung tâm TP Móng Cái, đã va chạm với các cháu Đỗ Tất Thắng (15 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tùng (10 tuổi) đều trú tại khu 4, phường Bình Ngọc TP Móng Cái, khi hai cháu đang đi bộ cùng xe đẩy, trên xe đẩy có cháu Hoàng Trung Huy (1 tuổi). Các cháu đi phía bên phải đường cùng chiều, phía trước xe của ông Cung.

Hiện trường khu vực xảy ra tai nạn.

Khi tai nạn xảy ra, người dân gần đó đã đưa các nạn nhân đến Trung tâm y tế TP Móng Cái để cấp cứu, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Cung và cháu Hoàng Trung Huy đã tử vong. Cháu Đỗ Tất Thắng gãy chân, theo dõi chấn thương sọ não (nguy cơ tử vong cao) đã chuyển bệnh viện tỉnh, còn cháu Nguyễn Hoàng Tùng bị xây xước ngoài da và theo dõi chấn thương sọ não.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường đã phân công lực lượng tiếp cận và bảo vệ hiện trường, xác định vụ việc, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an TP Móng Cái để xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Cung điều khiển xe máy khi vừa sử dụng rượu, bia, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên gây ra vụ tai nạn trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP Móng Cái tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP