Xã hội

Xe khách bốc cháy trên đèo, 22 người may mắn thoát nạn

Nguồn tin từ Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tối nay 24/8 cho biết, hiện trường vụ cháy xe ô tô khách ở đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C đang được bảo vệ, để sáng ngày mai 25/8 Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe ô tô khách giường nằm BKS 49B-012.93 do ông Hoàng Quang Lương (SN 1972, trú ở phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy hành trình Đà Lạt – Nha Trang.

Đến khoảng 17h30’ chiều cùng ngày, trong lúc xe khách nêu trên đang vận hành qua đèo Khánh Lê tại lý trình km 42+820 trên Quốc lộ 27C qua thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ xảy ra sự cố cháy từ bánh sau phía bên trái.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức tài xế đánh lái xe khách vào lề đường, 20 hành khách trên xe cùng 2 người là tài xế và phụ xe khẩn trương thoát nạn ra ngoài. Mặc dù tài xế sử dụng bình chữa cháy trên xe kết hợp hai bình chữa cháy của phương tiện ô tô khác để chữa cháy nhưng bất thành, ngọn lửa bùng phát mạnh bao trùm cả xe khách.

Sau vụ cháy chiếc xe khách chỉ còn lại khung sắt.

Công an huyện Khánh Vĩnh huy động 15 cán bộ – chiến sĩ phối hợp dân quân địa phương đến hiện trường hỗ trợ cho tới 18h40’ tối cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng xe khách 44 giường nằm đã bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP