Xã hội

Xe giường nằm va chạm xe với tải, nhiều người bị thương

Cú va chạm mạnh làm cho chiếc xe giường nằm mất kiểm soát rồi lao vào phía bên phải và tiếp tục tông sập một đoạn dải ta luy rồi lật ngang xuống phía trước một trại hòm phía dưới dốc cầu.

Sáng 18/3, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe tải xảy ra trên QL1A, đoạn thuộc địa bàn phường 2, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vào khuya ngày 17/3.

Vụ tai nạn này đã làm 5 người nhập viện cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ngoài ra vụ tai nạn này còn làm hàng loạt phương tiện khác bị ùn ứ kéo dài trên đường.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 21h30 ngày 17/3, xe ô tô giường nằm (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển chở theo nhiều hành khách trên xe đang lưu thông trên QL1A, hướng đi từ TP HCM về miền Tây. Khi xe vừa xuống dốc cầu Cai Lậy thuộc địa bàn khu phố 3, phường 2, thị xã Cai Lậy thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang BKS 66H-004.38 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển chở hàng ngàn trái dừa đang lưu thông lên cầu Cai Lậy theo hướng đi ngược lại.

Cú va chạm mạnh làm cho chiếc xe giường nằm mất kiểm soát rồi lao vào phía bên phải và tiếp tục tông sập một đoạn dải ta-luy trên dốc cầu rồi lật ngang phía trước một trại hòm.

Sau tai nạn, có 5 người trên chiếc xe giường nằm được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó tài xế xe giường nằm bị thương khá nặng.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô tải đang nằm trên dốc cầu Cai Lậy, phần thùng xe tải bị bung. Còn chiếc xe khách giường nằm thì lật nằm ngang phía trước một trại hòm dưới dốc cầu.

Chùm ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Do vụ tai nạn xảy ra, nhiều mảnh vỡ trên các phương tiện văng tung tóe khắp mặt đường nên các chiến sĩ CSGT thuộc Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương đã phối hợp với người dân dùng chổi quét dọn để tránh rủi ro cho người đi đường khi tham gia giao thông qua nơi này.

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội Biệt đội SOS Cai Lậy và Đội Hỗ trợ ATGT Cai Lậy - SOS 113 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến gần 2h sáng ngày 18/3 hiện trường mới được giải quyết xong.

Tác giả: Đức Thịnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP