Trong tỉnh

Vụ tài xế taxi bung cửa bỏ chạy rồi tử vong: Quá trình gây án của chủ tiệm sửa xe ngập trong nợ nần

Nợ nần túng quẫn, Hùng đi vay tiền trả nợ không được nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Hùng sau đó điều xe taxi đi đến chỗ vắng rồi ra tay sát hại tài xế.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hành trình gây án của nghi phạm ngập trong nợ nần

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn), để điều tra về hành vi giết tài xế taxi tại địa bàn xã Cẩm Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) 4 ngày trước.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận do có nợ nần cá nhân nên đã dẫn đến việc sát hại tài xế Đ.Đ.T. (SN 1985, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn; lái xe hãng Lạc Hồng) để cướp tài sản.

Hiện trường vụ án, chiếc taxi đâm vào mép đường Quốc lộ 7B.

Hùng khai, ngày 18/8, Hùng điều khiển xe máy mang BKS 37N6 - 0638 đi từ Nam Đàn lên nhà người thân trú tại thôn 5 (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) với mục đích vay tiền, nhưng không được.

Do túng quẫn, ngày 19/8, Hùng mang theo 1 con dao, điều khiển xe máy đi dọc Quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn để tìm cơ hội thực hiện hành vi cướp tài sản. Không tìm được ai để cướp nên Hùng nghĩ ra cách cướp của tài xế taxi.

Khoảng 14h53’ cùng ngày, Hùng gửi xe máy tại một ki ốt tạp hóa ở tổ dân phố 4 (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn), gọi xe taxi và được anh T. nhận đến chở.

Khi lên xe, Hùng nói tài xế chở đi trên Quốc lộ 7B theo hướng đi xã Cẩm Sơn và xã Hùng Sơn, mục đích để tìm đoạn đường vắng và ra tay uy hiếp, cướp tài sản.

Hiện trường nạn nhân T. nằm tử vong trên đường, cách chiếc taxi khoảng 30m. Nạn nhân bị nhiều vết đâm, cắt cổ.

Khi xe đi đến khu vực đường vắng đoạn qua địa bàn thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn), Hùng cầm dao ra uy hiếp tài xế T. Bị anh T. chống trả quyết liệt, Hùng cầm dao đâm 3 nhát vào vùng ngực, vai và cắt 1 vết sâu vào cổ nạn nhân. Tài xế T. bung cửa bỏ chạy rồi nằm gục tử vong trên đường.

Hùng sau đó chạy ra phát hiện nạn nhân đã chết nên hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường, đi bộ và vứt con dao gây án cách hiện trường khoảng 200m.

Nghi phạm quay trở lại lấy xe máy thì bị bắt

Khoảng 16h ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo về vụ án mạng nên đã báo cáo lên Công an tỉnh, Viện Kiểm sát huyện tiến hành đến hiện trường bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nạn nhân nằm tử vong trên đường trong tư thế nằm ngửa, trên người có 3 vết đâm ở vùng ngực, vai. Ở cổ có 1 vết cắt sâu.

Cơ quan công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera phát hiện nghi phạm Hùng gửi xe tại một quán tạp hóa ở thị trấn Anh Sơn trước thời điểm gây án.

Cách thi thể nạn nhân T. khoảng 30m là chiếc xe taxi 4 chỗ của hãng Lạc Hồng mang BKS: 37A-506.69. Chiếc xe này là xe anh T. điều khiển chạy chở khách hàng ngày. Trên xe của nạn nhân T. cũng có nhiều máu vương vãi.

Cơ quan chức năng xác định tài xế T. bị tấn công ngay trên xe ô tô. Tài xế sau đó bung cửa bỏ chạy nhưng chỉ chạy được 30m thì gục xuống tử vong do mất nhiều máu.

"Nạn nhân T. đã có vợ con, hàng ngày chạy taxi của hãng. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân ở gần đó có khai báo nghe thấy tiếng cãi cọ nhau của 2 người đàn ông. Nhưng khi người dân chạy ra thì chỉ thấy chiếc xe taxi đâm vào mép đường, cách đó là 1 người đàn ông nằm tử vong", lãnh đạo xã Cẩm Sơn - nơi xảy ra sự việc chia sẻ.

Về phía hung thủ, sau gần 1 ngày bỏ trốn, khoảng 11h trưa 20/8, Hùng quay trở lại điểm gửi xe máy để lấy đi thì bị công an mật phục bắt giữ. Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 con dao nhọn cán nhựa Thái Lan và 1 chiếc quần dính máu.

Sau gần 1 ngày gây án, khi đối tượng Hùng quay trở lại lấy xe máy để đi trốn thì bị công an mật phục bắt giữ.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc - Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã có vợ và con.

Ở địa phương, Hùng là chủ tiệm sửa xe máy khá đông khách và làm ăn được. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hùng dính vào lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá nên dẫn đến nợ nần nhiều. Không những thế, Hùng còn dính vào vạy nợ xã hội đen nên đã đóng cửa tiệm bỏ nhà đi khoảng hơn 20 ngày trước.

Nghi phạm Hùng thời điểm bị bắt giữ.

"Chỉ tính riêng trong xóm gần nhà, đối tượng đã vay của 2 người với tổng tiền là 450 triệu đồng. Hắn còn vay nhiều tiền của người khác nữa", ông Lộc thông tin.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP