Xã hội

Vụ 'Hoàng Tử Gió' tử vong: Âm tính với SARS-CoV-2, nợ nần tiền tỉ chỉ là suy đoán

Thi thể Hoàng Tử Gió đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 nhưng cơ quan chức năng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR mới có thể tiến hành pháp y.

Sáng 6-10, một chỉ huy một đội nghiệp vụ của Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong của Hoàng Đức Nh. (tức "Hoàng Tử Gió" 29 tuổi, quê thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Nạn nhân Hoàng Đức Nh. - Ảnh: Facebook

"Mặc dù, nạn nhân đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR mới có thể tiến hành pháp y. Qua làm việc với một số người liên quan, nạn nhân không viết thư tuyệt mệnh, không nhắn nhủ người ở lại điều gì"- chỉ huy này nói. Ông cũng cho biết thêm thông tin nạn nhân nợ ngân hàng hàng chục tỉ đồng mạng xã hội đồn đoán chỉ suy đoán, chưa có tài liệu chứng minh.

Theo vị chỉ huy, căn hộ mà Hoàng Đức Nh. được phát hiện treo cổ tử vong là của một người bạn thuê tại một căn hộ tầng 15 chung cư trên địa bàn xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm). Khoảng 2 ngày trước, "Hoàng Tử Gió" đến chơi và ở lại. Đến khoảng 19 giờ tối qua, 5-10, trong lúc 2 người bạn đi ra ngoài mua đồ khi quay về phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa phòng ngủ.

Được biết, Hoàng Đức Nh. có biệt danh có biệt danh "Hoàng Tử Gió", từng được biết đến là một "giang hồ mạng". "Hoàng Tử Gió" là đàn em thân thiết với các đàn anh "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Huấn" Hoa Hồng"… Trước đó, vào cuối tháng 10-2019, Hoàng Đức Nh. từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm.

"Hoàng Tử Gió" gây chú ý khi xăm hình đầy người, bao gồm cả cổ. Facebook cá nhân của "Hoàng Tử Gió" hiện có gần 900.000 follow (lượt theo dõi). Thời gian gần đây, "Hoàng tử Gió" bất ngờ thay đổi hình ảnh, từ một "giang hồ mạng" đổi hướng sang làm "doanh nhân tài chính".

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP