Pháp luật

Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên án chung thân đối với Châu Thị Thu Nga

Căn cứ vào quá trình đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, VKS xét thấy có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Riêng đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, cựu Đại biểu Quốc hội bị VKS bác kháng cáo và đề nghị giữ nguyên mức án chung thân.

Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm.

VKSND Cấp cao tại Hà Nội đọc bản luận tội. (Ảnh: Thành Long)

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng nay, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, VKS xét thấy có đủ cơ sở kết luận: Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của dự án B5 Cầu Diễn, thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Thành Long)

Trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Số tiền chiếm đoạt được, cựu Đại biểu Quốc hội mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.

Như vậy, xét về vai trò, Châu Thị Thu Nga được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo dưới quyền thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được. Các bị cáo phạm tội nhiều lần. 9 bị cáo đồng phạm được xác định là người thực hiện hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group.

Hành vi của bị cáo Châu Thị Thu Nga đã đủ các yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo cũng như không có cơ sở cấu thành tội danh khác. Xét thấy mức án tù chung thân mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Nga là có căn cứ, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt. Do vậy, VKS đề nghị giữ nguyên án chung thân đối với Châu Thị Thu Nga.

Đối với bị cáo Nguyễn Trường Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Housing Group, trong quá trình điều tra, bị cáo Sơn thừa nhận biết dự án chưa được quy hoạch nhưng thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Nga, ký rất nhiều hợp đồng với khách hàng. Tòa sơ thẩm xét xử Sơn đồng phạm với Nga là có căn cứ, không oan, bị cáo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc dài hơn so với các bị cáo khác nên phải chịu hình phạt lâu hơn so với các bị cáo khác, VKS xét thấy không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tương tự, VKS xét thấy, 2 bị cáo Lưu Thị Thúy và Phạm Thị Thu Hạnh không có tình tiết gì mới để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Vũ Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Housing Group, VKS xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tham gia vụ án với vai trò giúp sức, bị tòa sơ thẩm tuyên 30 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên, bị cáo là con duy nhất trong gia đình và là con của liệt sĩ, nên xem xét cho bị cáo hưởng án treo là có cơ sở.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Tình bị quy kết là đồng phạm giúp sức cho Châu Thị Thu Nga chiếm đoạt trên 280 tỷ đồng, mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tình là có căn cứ. Tuy nhiên, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xét thấy bố mẹ và chồng bị cáo có nhiều huân huy chương, bị cáo có công phát hiện, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, đây là tình tiết mới, là căn cứ giảm một phần hình phạt đáng kể cho bị cáo.

Từ các căn cứ trên, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, Nguyễn Trường Sơn, Lưu Thị Thúy, Phạm Thị Thu Hạnh. Giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Tình, Lê Hồng Cương. VKS cũng đề nghị giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên và Đoàn Thanh Thủy nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cho các bị cáo.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP