Xã hội

Vì sao 2 ca bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh là F1 nhưng không bị cách ly?

Chùm ca bệnh Covid-19 tại xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) về quê ngày 30/5, thời điểm này, BN 8113 chưa có kết quả xét nghiệm dương tính nên họ không biết mình là F1.

Tối 5/6, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, đến 18h chiều nay ngành y tế tỉnh này đã truy vết được 147 F1 và 1.164 F2 (trong và ngoài tỉnh) của 2 ca bệnh Covid-19 tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh.

2.400 mẫu xét nghiệm đã được lấy trong ngày 5/6.

Cụ thể 147 F1 gồm: 33 tại TP.Hà Tĩnh, 33 tại huyện Thạch Hà, 32 tại huyện Lộc Hà, 11 ở huyện Cẩm Xuyên, 8 ở huyện Đức Thọ, 8 ở huyện Can Lộc, 8 ở huyện Nghi Xuân, 4 ở huyện Hương Khê và 10 ở huyện Hương Sơn.

Trong ngày, ngành y tế đã lấy tổng cộng 2.400 mẫu xét nghiệm, bước đầu đã có 269 mẫu kết quả âm tính lần 1; Riêng mẫu xét nghiệm 147 F1 đã có 49 mẫu cho kết quả âm tính lần 1, số còn lại cơ quan chuyên môn đang tiếp tục làm.

Toàn khu vực phong toả và vùng lân cận đều đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến việc vì sao 2 bệnh nhân dương tính SARS–CoV-2 tại xã Thạch Trung (BN 8425 và BN 8427) là F1 của BN 8113 (tại Hà Nội) nhưng khi về quê tại Hà Tĩnh không phải cách ly y tế, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh cho hay: 2 bệnh nhân này đi từ Sài Gòn về Hà Tĩnh vào ngày 30/5, thời điểm này BN 8113 chưa có kết quả dương tính với SARS–CoV-2. Đến ngày 3/6, BN 8113 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS–CoV-2, lúc này chùm ca bệnh tại xã Thạch Trung mới biết mình là F1.

Hình ảnh chốt chặn khu vực phong tỏa tại xã Thạch Trung.

“Lúc về quê, 2 ca bệnh này đã chủ động khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi y tế tại nhà. Theo quy định, họ không bị kiểm soát việc đi lại. Bởi, thời điểm đó, nơi cư trú của họ là tỉnh Bình Dương chưa phải là vùng dịch. Tuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh về Vinh vẫn mở. Chống dịch nhưng vẫn phải đi đôi với phát triển kinh tế chứ không phải theo kiểu ngăn sông cấm chợ, hơn nữa họ đã kiểm tra sức khỏe trước lúc về nên họ được phép di chuyển", ông Nguyễn Lương Tâm nói.

Trước đó, vào ngày 30/5, trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp ở TP.Hồ Chí Minh, sở GTVT tỉnh này cũng đã phát thông báo cấm các tuyến xe 2 chiều từ TP.Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh bắt đầu từ 30/5. Hiện, 2 ca bệnh này đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

CDC Hà Tĩnh truy tìm các hành khách đi trên chuyến bay số hiệu VN 1262 của hãng Vietnam Airlines, từ Sài Gòn lúc 8h25 phút và hạ cánh ở Sân bay Vinh lúc 9h55 phút ngày 30/5; Những người từng đến quán 007 ở bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà từ 17h đến 21h ngày 30/5 và 17h đến 21h ngày 02/6; Quán Nguyệt Liễu ở Bãi biển Thạch Hải, từ 17h đến 21h ngày 31/5, quán 5G ở xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà từ 17h30 phút đến 21h ngày 03/6.

Những người đã đi trên chuyến bay và các địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng của CDC Hà Tĩnh: 0961.202.026 để được tư vấn hỗ trợ.

Chùm ca bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh được xác định có mối quan hệ rộng, trong thời gian lưu trú tại địa phương đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người, vì vậy nguy cơ dịch lây lan rộng trên địa bàn Hà Tĩnh là rất cao. Theo nhận định từ ngành y tế Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại là khoảng ngày thứ 5 sau khi 2 ca dương tính nhiễm bệnh, đây là thời điểm khả năng lây nhiễm dịch bệnh cho người tiếp xúc gần rất cao.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Covid-19 ,hà tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP