Thế giới

'Tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới' nhận khoản bồi thường kỷ lục

Ông Iwao Hakamata được bồi thường số tiền kỷ lục 217 triệu yen sau hơn 47 năm bị giam giữ oan, trong đó có 33 năm chịu án tử với bằng chứng bị ngụy tạo.

Ông Iwao Hakamata được nhận khoản bồi thường hình sự kỷ lục. Ảnh: Kyodo News

Tòa án Quận Shizuoka đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản bồi thường khoảng 217 triệu yen (tương đương 1,44 triệu USD) cho ông Iwao Hakamata, 89 tuổi, người đã được tuyên trắng án trong phiên tái thẩm liên quan đến vụ sát hại một gia đình 4 người vào năm 1966. Thông tin trên được nhóm luật sư của ông công bố vào ngày 25/3.

Mức bồi thường này được xác định dựa trên thời gian hơn 47 năm ông Hakamata bị giam giữ sau khi bị kết án tử hình, từ thời điểm bị bắt giữ cho đến khi được phóng thích.

Trước đó, vào tháng 1, nhóm luật sư đã thay mặt ông Hakamata nộp đơn yêu cầu bồi thường hình sự lên Tòa án Quận Shizuoka, nhấn mạnh rằng ông vẫn đang chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng từ quãng thời gian bị giam giữ.

Ông Hakamata được tuyên trắng án vào tháng 10 năm ngoái, kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ của gia đình nhằm minh oan cho ông. Tòa án xác định rằng cơ quan điều tra đã ngụy tạo bằng chứng trong vụ án xảy ra tại tỉnh Shizuoka.

Tòa án nhấn mạnh rằng hành vi làm giả chứng cứ là yếu tố then chốt trong việc xác định mức bồi thường. Thẩm phán chủ tọa nhận định ông Hakamata đã phải trải qua khoảng 33 năm bị giam giữ dưới án tử hình, gây ra những tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhóm luật sư của ông Hakamata cũng tuyên bố kế hoạch khởi kiện chính quyền tỉnh Shizuoka và chính phủ Nhật Bản vào mùa hè năm nay nhằm buộc các cơ quan này phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bản án oan sai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở tỉnh Shizuoka, một luật sư trong nhóm bào chữa của ông Hakamata khẳng định: "Việc mức bồi thường cao nhất từng được cấp trong một vụ án tử hình có yếu tố ngụy tạo chứng cứ là điều hoàn toàn hợp lý".

Luật sư này cũng chỉ ra những tổn thất mà ông Hakamata phải gánh chịu, nhấn mạnh rằng "sai lầm này không thể được bù đắp chỉ bằng 200 triệu yen".

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP