Pháp luật

Từ chối chở thuê lợn không có kiểm dịch, người đàn ông bị chém trọng thương

Sáng 10/10, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Ngọc Hoán, Chủ tịch UBND xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người đàn ông bị chém trọng thương.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Theo nguồn tin nói trên, vào khoảng 5h sáng nay (10/10), tại chợ Bộng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang), do mâu thuẫn cá nhân, anh Võ Tiến D. (SN 1973, làm nghề giết mổ lợn; trú thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) đã cầm dao chém một người bán cá dẫn đến trọng thương.

Một người dân địa phương cho biết, nạn nhân (chưa rõ danh tính) quê ở huyện Thạch Hà. Hàng ngày, anh này điều khiển chiếc xe bán tải loại nhỏ, cùng mẹ chở cá từ dưới biển lên chợ Bộng để bán.

Thông thường, sau khi xuống hàng cho mẹ, người đàn ông này lại điều khiển chiếc xe của mình chở thịt lợn thuê cho anh Võ Tiến D. lên thị trấn Vũ Quang. Tuy nhiên, sáng nay, với lý do là lợn đang có dịch, hơn nữa thịt lại không có dấu kiểm định, người này sợ cơ quan chức năng bắt phạt và giữ xe nên từ chối. Thấy vậy, Võ Tiến D. đã dùng dao chém nhiều nhát, khiến anh này gần đứt gân tay, phải vào viện khâu nhiều mũi.

Nhận được thông tin, Công an xã Đức Bồng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Vũ Quang và Ban quản lý chợ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Dương Cầm

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP