Giáo dục

Trường học Nghệ An nhanh chóng ổn định nề nếp, dạy học sau Tết

Theo kế hoạch, từ ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), các trường học tại Nghệ An sẽ tổ chức dạy học trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trường THCS Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An trở lại dạy học từ ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão). Ảnh: Hồ Lài.

Sớm ổn định nề nếp, dạy học

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An thông tin, từ ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX sẽ hoạt động, dạy học trở lại bình thường.

Qua nắm bắt thông tin từ các đơn vị, cơ sở giáo dục, kỳ nghỉ Tết của học sinh, giáo viên cơ bản an toàn, đầm ấm. Học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vất vả được tặng quà kịp thời, động viên tinh thần, vật chất để đón tết vui tươi.

Học sinh Nghệ An sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão). Ảnh: Hồ Lài.

Trong chương trình năm học của Nghệ An, tính từ sau Tết Nguyên đán các nhà trường sẽ bắt đầu học kỳ II của năm học 2022-2023. Theo thông báo, Trường THCS Châu Kim (huyện Quế Phong, Nghệ An) đón học sinh trở lại trường từ mùng 6 Tết. Cô Phạm Thị Hoài – Phó Hiệu trưởng cho hay, ngày mai học sinh sẽ tập trung, gặp mặt thầy cô, bạn bè đầu xuân năm mới và tổng dọn vệ sinh. Sau đó, việc dạy học của giáo viên, học sinh sẽ tổ chức bình thường, nhanh chóng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra. Trường sẽ triển khai chương trình học kỳ 2, ôn thi học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh và ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Giờ học tại Trường THPT Ngô Trí Hòa, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Về việc tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết: Các nhà trường hoạt động bình thường từ mùng 6 Tết. Tuy nhiên, đối với một số trường đặc thù, vùng cao biên giới, trường dân tộc nội trú, bán trú thì có thể chủ động sắp xếp kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp theo thực tiễn, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học đề ra.

Trong ngày đầu tiên dạy học của năm mới Quý Mão, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tết trồng cây. Quan điểm của ngành, việc trồng cây phải phù hợp với thực tiễn nhà trường, tiết kiệm, hiệu quả và ý nghĩa.

Trường nội trú, bán trú linh hoạt kế hoạch dạy học

Thầy Trần Đức Quỳ - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) cho biết, đến hôm nay (mùng 5 Tết) cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nhà trường đã có mặt tại địa phương. Ngày mai (mùng 6 Tết) học sinh sẽ trở lại trường hoạt động, học tập bình thường.

Nhôn Mai là xã vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Đến nay, trường tiểu học của xã còn duy trì 8 điểm tại các bản Na Hỉ, Na Lật, Xói Voi, Piêng Luống, Huồi Măn, Huồi Cọ…

Các trường học vùng cao, biên giới Nghệ An sẽ ưu tiên ổn định nề nếp, sỹ số học sinh sau tết, rồi tổ chức dạy học trở lại bình thường. Ảnh: Hồ Lài.

Toàn trường có 41 cán bộ, giáo viên chiếm tới hơn 2/3 thầy cô ở xuôi lên công tác hoặc nhà xa phải ở lại trường, cắm bản dạy học. Thầy Trần Đức Quỳ cho hay: “Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên về quê thăm gia đình hoặc có kế hoạch riêng, nhưng đến hôm nay hầu hết đều có mặt tại Nhôn Mai để chuẩn bị đón học sinh vào ngày mai – mùng 6 Tết”.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhôn Mai, trong 3 năm qua, trường xây dựng mô hình bán trú nên hầu hết điểm lẻ chỉ còn lớp 1-2. Năm học này, trường có hơn 400 học sinh, trong đó đã đưa được 160 em về bán trú tại trường chính. Khi học sinh trở lại trường sau Tết, công tác nấu ăn, chăm sóc, quản lý các em bán trú cũng được triển khai đồng thời.

Học sinh ở bản xa về điểm chính tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Thông thường, ở các trường vùng cao, biên giới, trong ngày đầu tiên đi học sau tết, sỹ số lớp học chưa đầy đủ ngay. Nhất là học sinh các bản Mông thường theo gia đình thăm thân ở xa chưa về kịp. Thầy cô giáo kiểm tra học sinh của lớp, nếu em nào vắng sẽ liên lạc với ban quản lý bản, phụ huynh để nhắc nhở đưa con em đến trường. Bắt đầu từ ngày 30/1 (tức mùng 9 Tết), nhà trường dạy học chính thức theo chương trình.

Tương tự, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng đón học sinh từ mùng 6 Tết Quý Mão. Năm học này, trường có 113/343 học sinh các bản xa về trường chính ở bán trú.

Trước kỳ nghỉ, Trường Tiểu học Bắc Lý tổ chức tết chương trình sum vầy cho học sinh, đồng thời dặn dò các em về Tết vui chơi an toàn, không đốt pháo nổ, nhớ lịch quay lại trường.

Giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Bắc Lý dặn dò học sinh lịch quay trở lại trường học sau tết. Ảnh: Hồ Lài.

Theo thầy Doãn Chí Trung – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong ngày đầu tiên tập trung học sinh sau Tết, nhà trường sẽ dành thời gian kiểm đếm sỹ số, ổn định nề nếp học tập, sinh hoạt. Sau mùng 6 tết là 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhưng nhà trường sẽ động viên phụ huynh có con em học bán trú ở lại. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chào xuân, tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho học sinh.

Đối với hai trường phổ thông DTNT-THPT tỉnh Nghệ An cũng tập trung học sinh từ ngày mùng 6 Tết, ngay sau đó ổn định dạy học bình thường. Đây cũng là thời điểm quan trọng bước vào chương trình học kỳ II và ôn thi Tốt nghiệp THPT cho khối 12. Vì vậy các kế hoạch dạy học được triển khai nhanh chóng, tránh kéo dài sức ì sau kỳ nghỉ tết dài của học sinh.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&DT tỉnh Nghệ An lưu ý thêm, trong dịp Tết nhiều phụ huynh đi làm ăn xa ở nước ngoài hoặc các khu công nghiệp trong nước trở về quê. Sau kỳ nghỉ, các nhà trường cần nắm bắt tình hình sức khỏe, nhắc nhở học sinh các biện pháp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, trong đó có dịch Covid. Hiện nay dù dịch Covid-19 đang được kiểm soát, song giáo viên, học sinh không chủ quan mà vẫn cần chú ý giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và duy trì các biện pháp đảm bảo trường học an toàn.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP