Thế giới

Trung - Triều bàn về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc có thể tới Bình Nhưỡng vào tháng 6, nhưng quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.

Triều Tiên đang sử dụng đại sứ quán tại Bắc Kinh để sắp xếp lịch trình của ông Tập với cơ quan quốc tế của Uỷ ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, báo Nhật Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin Trung Quốc và Triều Tiên cho biết.

Các kế hoạch đang được thảo luận bao gồm chuyến thăm tới Bình Nhưỡng vào tháng 6, không lâu sau đề xuất gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khi được hỏi về thông tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Chúng tôi sẵn sàng duy trì và tăng cường trao đổi cấp cao với Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại chiến lược và mở rộng trao đổi, hợp tác, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước".

"Cách đây không lâu, Chủ tịch Tập đã nói ông sẵn sàng duy trì tiếp xúc thường xuyên với Chủ tịch Kim Jong-un thông các các chuyến thăm, các đặc phái viên và trao đổi thư từ", bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ, nói.

Phía Trung Quốc sẽ ra quyết định cuối cùng sau khi quan sát kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, theo báo Nhật.

Chuyến thăm dự kiến của ông Tập tới Bình Nhưỡng dường như nằm trong chương trình nghị sự cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Kim và một quan chức cấp cao Trung Quốc cuối tuần trước.

Ông Kim bất ngờ thăm thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, và gặp ông Tập hồi cuối tháng ba. Ông đã mời ông Tập thăm Bình Nhưỡng.

Trung Quốc và Triều Tiên đang cố gắng hàn gắn quan hệ từng trở nên căng thẳng do Bắc Kinh ủng hộ chuỗi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nhằm gây sức ép, buộc Bình Nhưỡng dừng các hoạt động hạt nhân.

Tác giả: Trọng Giáp

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP