Pháp luật

Triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma tuý cho nhân viên quán Karaoke

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) vừa đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên cung cấp ma túy cho nhân viên quán karaoke, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây này cùng tang vật gồm 23 viên thuốc lắc và 9 túi ketamin ...

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thị Ngọc, SN 1993 ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Lương Thị Lệ, SN 2001 ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân (cả 2 đều là nhân viên quán karaoke Thùy Dung ở xã Quảng Trường); Trần Xuân Tiệp, SN 1994 ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống; Đặng Minh Toàn, SN 2000 và Hoàng Văn Thúy, SN 2003 đều ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quảng Xương phát hiện thời gian gần đây có một số đối tượng thường xuyên móc nối với nhân viên các quán karaoke trên địa bàn huyện để cung cấp ma túy nên đã tập trung đấu tranh, triệt phá.

Khoảng 3 giờ ngày 22/6, Công an huyện Quảng Xương đẫ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh kiểm tra quán karaoke Thùy Dung ở xã Quảng Trường. Qua kiểm tra đã phát hiện Lê Thị Ngọc đang cất giấu 2 viên thuốc lắc và 2 túi ketamin tại nhà vệ sinh của quán.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Điều tra mở rộng vụ án, đến 14h cùng ngày Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lương Thị Lệ, Trần Xuân Tiệp, Đặng Minh Toàn và Hoàng Văn Thúy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, Công an huyện Quảng Xương đã thu giữ 21 viên thuốc lắc và 7 túi ketamin.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng trên đã khai nhận: Mặc dù quán karaoke Thùy Dung đang trong thời gian tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC nhưng Lê Thị Ngọc và Lương Thị Lệ vẫn cư trú ở đây để hoạt động mua bán ma túy.

Tối 21/6, Lương Thị Lệ đã nhờ Lê Thị Ngọc xuống xã Trường Giang, huyện Nông Cống mua 2 viên thuốc lắc và nửa chỉ ketatmin của Trần Xuân Tiệp để về sử dụng. Sau khi mang ma túy về quán, Ngọc chưa kịp gặp để đưa ma túy cho Lệ thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo qui định của pháp luật./.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP