Pháp luật

Tông thẳng xe máy vào người làm đại úy công an gãy chân, vỡ xương gò má

Trong lúc yêu cầu nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm dừng lại để kiểm tra, đại úy công an đã bị người này lái xe tông thẳng vào người

Ngày 30-8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, ở huyện Than Uyên) về tội chống người thi hành công vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viện đại úy Nguyễn Đức Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 22-8, trong lúc làm nhiệm vụ tại thị trấn Than Uyên, tổ công tác Công an huyện Than Uyên phát hiện Trọng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trọng không chấp hành hiệu lệnh, dồn số, tăng ga lao thẳng vào đại úy Nguyễn Đức Tâm khiến cán bộ này gãy chân, vỡ xương gò má phải.

Ngay sau khi sự việc xảy ra tổ công tác đã cùng người dân kịp thời đưa đại úy Tâm tới bệnh viện cấp cứu.

Chiều 29-8, đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Đức Tâm.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP