Xã hội

Toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày 10/2 (tức ngày mùng 1 Tết Âm lịch 2024), toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông khiến 35 người chết và 66 người bị thương.

So với ngày 9/2/2023 (tức ngày 30 Tết Âm lịch 2023), số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, số người chết tăng 5 người và số người bị thương tăng 11 người. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra tại đường bộ. Đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Hà Nội Mới



Cũng trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 7.469 trường hợp. Trong đó có 7.466 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 18 tỷ 782 triệu đồng, tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại.

Riêng vi phạm nồng độ cồn là 2.835 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1.720 trường hợp, vi phạm ma túy 12 trường hợp. Trong lĩnh vực đường sắt có 1 trường hợp vi phạm và lĩnh vực đường thủy là 2 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 1 triệu đồng.

Theo Kinh tế và Đô thị, ngày nghỉ thứ 3 của kì nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 03 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đường phố thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ vào thành phố.

Tác giả: Phương Uyên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP