Xã hội

85 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày 30 Tết

Trong ngày 9-2 (30 Tết), toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 55 người

85 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày 30 Tết. Ảnh minh họa

Chiều 9-2 (30 Tết), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 55 người.

So với ngày 8-2, giảm 8 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 người chết, giảm 18 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày đầu nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 150 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 63 người, bị thương 128 người.

Ngày 9-2, cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.640 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21 tỉ 292 triệu đồng; tạm giữ 154 xe ô tô, 3.983 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 2.044 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 3.428 trường hợp, tốc độ 1.910 trường hợp, ma túy 17 trường hợp.

Ngày 9-2 ngày nghỉ thứ 2 của kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia... các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Tại Hà Nội, đường phố Hà Nội thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ Thủ đô.

Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón 21 chuyến bay với hơn 2.937 hành khách, tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Trong đó, có một chuyến bay quốc tế với 120 hành khách, tăng hơn 58% so với cùng kỳ.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP