![]() |
Tọa lạc tại vùng đất cổ Tấn Trung thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, khu biệt phủ Vương Gia Đại Viện được mệnh danh là "tư dinh số một Trung Quốc". Ảnh: Chinatimes |
![]() |
Biệt phủ được gia tộc họ Vương xây dựng trong suốt hơn 300 năm giữa hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Ảnh: Chinatimes |
![]() |
Khu biệt phủ rộng 250.000 m2, tương đương 1,6 lần diện tích Tử Cấm Thành. Ảnh: Sohu |
![]() |
Bên trong biệt phủ họ Vương gồm 123 viện nhỏ, 1.118 gian nhà, đều tựa lưng vào núi, cửa chính quay về hướng nam, đón gió mát mùa hè và chắn gió lạnh mùa đông. Ảnh: Sohu |
![]() |
Trên diện tích 250.000m2, các khoảng không gian được tận dụng triệt để với tòa nhà san sát nhau. Ảnh: Sohu |
![]() |
Khu phức hợp bên phải có 35 sân lớn nhỏ với hơn 300 gian phòng. Ảnh: Trip |
![]() |
Trong biệt phủ còn nhiều công trình phụ như phòng ăn chung, phòng dệt... Tất cả đều kết nối với nhau bằng khoảng sân chung. Ảnh: Trip |
![]() |
Bên trong có nhiều tác phẩm điêu khắc trên gỗ, đá và gạch. Ảnh: Sohu |
![]() |
Biệt phủ chia thành hai phần: nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi ở của gia tộc, và ngoại viện là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh và đón tiếp khách. Ảnh: Trip |
![]() |
Bao quanh công trình là dãy tường cao và nhiều lớp. Ảnh: Sohu |
![]() |
Một khu phòng trong Vương Gia Đại Viện. Ảnh: Sohu |
![]() |
Sân biệt phủ nhà họ Vương về đêm. Ảnh: Chinatimes |
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn