![]() |
Ngôi nhà là giải pháp cho mảnh đất có mặt tiền khá lớn nhưng hẹp dần lại phía sau mà dân gian hay gọi rằng “đầu voi đuôi chuột”. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Với hơn 113m2 đất, kiến trúc sư quyết định tận dụng hầu hết không gian để xây dựng một chuỗi công năng sống tiêu chuẩn cho gia đình 3 thế hệ. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Mặt tiền lớn nhưng hẹp dần về phía sau là thách thức không nhỏ với kiến trúc sư. Để đáp ứng nhu cầu của gia đình, nhóm thiết kế tạo nên những đường cong ở mặt đứng công trình. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Ngôi nhà 3 tầng gồm 3 phòng ngủ, khách bếp, phòng thờ, phòng làm việc lớn cùng các công năng phụ trợ hoàn chỉnh. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Ba mặt công trình tiếp giáp nhà lân cận và mặt tiền sát đường. Những gì kiến trúc sư cần phải làm là tạo ra sự tươi sáng, thông thoáng, tận dụng ánh sáng thiên nhiên tối đa nhất có thể từ trước ra sau. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Những đường cong được nhắc lại ở phòng khách và các không gian khác trong nhà. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Khu bếp có thêm bộ bàn ăn nhỏ ấm cúng. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Hình bán nguyệt nhấn mạnh vào mặt đứng căn nhà, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đối với người xem phá vỡ hoàn toàn cảm giác bóp hậu vốn có của địa thế. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Vật liệu cũng được chọn lọc một cách tinh giản, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn cho tổng thể ngôi nhà. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Khoảng sân kết hợp giếng trời tạo sự thông thoáng. Ảnh: Nguyên Đinh |
![]() |
Hệ cửa kính đóng mở linh hoạt giúp điều tiết ánh sáng và thông gió theo nhu cầu trong phòng làm việc. Ảnh: Nguyên Đinh |
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn