Trong tỉnh

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4

Ngày 29-11, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 giữa Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phụ trách Tư lệnh Quân khu 4.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.

Sau khi nghe Bộ tư lệnh Quân khu 4 báo cáo, thông qua biên bản bàn giao các nội dung, chức trách, nhiệm vụ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4, được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 19-11-2022 điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chứng kiến lễ ký kết bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 giữa Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và Thiếu tướng Hà Thọ Bình.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Thiếu tướng Hà Thọ Bình tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng nắm bắt tình hình, công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 làm tốt vai trò tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu 4 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Doãn Anh.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Hà Thọ Bình.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang quê hương Khu 4 anh hùng - địa bàn chiến lược của cả nước, luôn luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 4; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Tác giả: TRẦN DŨNG - HOÀNG THÁI

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP