Pháp luật

Thừa Thiên Huế: Phát hiện hơn 2 tấn nội tạng bẩn khi trên đường đi tiêu thụ

Ngày 7/4, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ một xe tải chở hơn 2 tấn nội tạng bẩn, bốc mùi hôi thối khi đang vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 10h sáng 7/4, xe tải mang BKS (43C-10825) của tài xế Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú thành phố Đà Nẵng) đang lưu thông theo tuyến Đà Nẵng - Huế, khi qua đoạn ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc) thì bị CSGT cùng với quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra vì có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Chiếc xe cùng số nội tạng bị tạm giữ.

Qua quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe có hơn 2 tấn nội tạng bẩn đã bốc mùi. Sau đó, xe cùng toàn bộ số nội tạng trên được lực lượng chức năng đưa về Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế để xử lý.

Tại đây, tài xế Tuấn khai nhận toàn bộ số nội tạng trên sẽ được vận chuyển từ Đà Nẵng ra thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ, nhưng chưa trót lọt thì bị bắt.

Qua kiểm tra, trên xe có chở 37 thùng xốp bọc kín, bên trong chứa 2,4 tấn nội tạng bẩn gồm lòng, gan, phổi đã bốc mùi nặng.

Các thùng nội tạng đã bốc mùi hôi thối nặng.

Tại cơ quan chức năng, tài xế không xuất trình được các giấy tờ kiểm dịch của thú y cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên theo quy định.

Tác giả bài viết: Hải Long - Đ.Hậu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP