Trong nước

Thủ tướng: Tết Giáp Thìn 2024 được tổ chức an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Thủ tướng cho rằng Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Nhận định này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành đánh giá về tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Đánh giá tổng quát, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, trong dịp Tết, không có tình trạng thiếu hàng, đội giá; lương thực, thực phẩm dồi dào. Cả nước đã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân, các đối tượng chính sách, những người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, không có ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Lãnh đạo nhiều nước gửi điện mừng Tết Nguyên đán. Người Việt Nam ở nước ngoài vui Xuân, đón Tết, tăng cường kết nối với sở tại, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam nhiều hơn.

Theo Thủ tướng, công tác tuyên truyền được làm tốt, các chương trình dịp Tết giàu bản sắc, khai thác truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc. Các lễ hội cơ bản vui tươi, lành mạnh; du lịch khởi sắc, khách quốc tế gấp nhiều lần năm 2023.

Đặc biểu, Thủ tướng biểu dương các lực lượng ứng trực, phục vụ người dân thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc. Trên công trường các dự án trọng điểm quốc gia, các công nhân, kỹ sư tự nguyện ở lại làm việc xuyên Tết với trách nhiệm cao. Các doanh nghiệp tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp Tết, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, số người chết do tai nạn giao thông giảm dù số vụ tai nạn tăng lên; tình trạng ùn tắc giao thông nhiều nơi giảm do có kinh nghiệm hơn trong tổ chức giao thông cũng như có thêm các công trình hạ tầng giao thông mới, nhất là cầu, đường cao tốc; cháy nổ vẫn còn.

Về công việc sau Tết, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở kết luận của Thường trực Chính phủ, ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn phòng Chính phủ phủ tiếp thu, hoàn thiện, trình Thủ tướng ký ban hành ngay Chỉ thị về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội sau Tết, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, với mục tiêu toàn diện, bao trùm, hiện đại, bền vững về an sinh xã hội.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tổ chức các lễ hội sau Tết an toàn, lành mạnh, phát huy bản sắc dân tộc, phục vụ du lịch tốt hơn; Tiếp tục chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Cũng theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Theo các báo cáo tại cuộc họp, toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,9 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 7.762 tỷ đồng. Trung ương và địa phương đã hỗ trợ khoảng 17.736 tấn gạo cho người dân trong cả nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã trích Quỹ "Vì người nghèo" và chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số trên 8,84 triệu suất quà, trị giá trên 5.055 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 vận động được 5,37 triệu suất quà trị giá khoảng 2.389 tỷ đồng).

Các cấp Hội Chữ thập đỏ đã trợ giúp trên 1,52 triệu lượt người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1.036 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trao 274.206 thẻ bảo hiểm y tế, 18.353 sổ bảo hiểm y tế tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo.

Tiền lương bình quân năm 2023 tại các doanh nghiệp ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 3% so với năm 2022. 47.625 doanh nghiệp báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Giáp Thìn cho 3,33 triệu lao động với mức thưởng bình quân 6,85 triệu đồng/người, tương đương mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023. Người lao động còn được tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ khác (như tặng quà, tặng tiền mặt, phiếu mua hàng, vé tàu xe, bố trí xe đưa đón…).

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP