Thế giới

Thủ tướng Italy từ chức sau trưng cầu dân ý thất bại

Thủ tướng Matteo Renzi vừa tuyên bố từ chức sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải tổ hiến pháp mà ông khởi xướng.

Theo BBC, ông Matteo Renzi đưa ra tuyên bố từ chức vào khuya 4/12 giờ địa phương. Thủ tướng Italy chịu trách nhiệm về kết quả cuộc trưng cầu dân ý mà ông khởi xướng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày 4/12. Cử tri được đề nghị lựa chọn giữa việc tiếp tục duy trì hệ thống lập pháp bao gồm Hạ viện và Thượng viện với quyền hạn ngang nhau hoặc đồng ý cắt giảm đáng kể quyền hạn của Thượng viện.

Theo kết quả thăm dò hậu bỏ phiếu do kênh truyền hình nhà nước RAI công bố, 42-46% cử tri bỏ phiếu đồng ý cải cách hiến pháp trong khi 54-58% phản đối. Các thăm dò sớm hơn trong ngày thậm chí cho thấy mức độ chênh lệch còn lớn hơn.


Thủ tướng Italy Matteo Renzi bỏ phiếu cùng vợ hôm 4/12. Ảnh: Reuters.

Theo ông Renzi, nếu cải cách hiến pháp được thông qua, quá trình làm luật rườm rà của Italy sẽ được rút ngắn. Ông đã tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng nếu cử tri không ủng hộ việc này

Cuộc bỏ phiếu được xem là ván bài "được ăn cả, ngã về không" của vị thủ tướng. Nếu không sửa đổi hiến pháp, ông không thể cầm quyền thành công trong khi thăm dò dư luận đều cho thấy đa số cử tri hiện không đồng ý sửa đổi.

Ông Renzi thừa nhận cử tri Italy đã cho thấy sự phản đối "rõ ràng" với đề nghị cải cách hiến pháp. Ông sẽ họp nội các vào chiều 5/12 và trao đơn từ chức cho Tổng thống Sergio Mattarella.

"Nhiệm kỳ của tôi chấm dứt tại đây", ông Renzi nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

Thất bại của ông Renzi là diễn biến tiếp theo trong tình hình xu hướng dân túy có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước đó, Anh đã gây sốc khi quyết định rời Liên minh Châu Âu (EU) sau khi trưng cầu dân ý, trong khi ở nước Mỹ, tỷ phú Donald Trump cũng có chiến thắng đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống.

Việc thủ tướng Italy từ chức làm dấy lên những lo ngại rằng EU sẽ bước vào giai đoạn bất trắc mới. EU vốn hy vọng ông Renzi có thể tiếp tục theo đuổi chương trình cải cách tại Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 EU với tỷ lệ nợ công đang ở mức cao.

Sự lo lắng dường như đang bao trùm khối đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau tuyên bố của thủ tướng Italy. Trước đó, tỷ giá đồng euro so với USD ngay lập tức tụt giảm khi cuộc bỏ phiếu có kết quả bước đầu.

Ông Renzi, 41 tuổi, nhậm chức thủ tướng vào năm 2014 và trở thành người trẻ tuổi nhất từng đảm nhận chức vụ này tại Italy.

Tác giả bài viết: Đông Phong

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP