Pháp luật

Thiếu niên 17 tuổi làm điều đáng xấu hổ trên tượng thờ đền Đức ông Hoàng Cần

Công an huyện Tiên Yên đã xác định và bắt giữ được nghi phạm trộm cắp tài sản trong đền Đức ông Hoàng Cần là L.N.Q.A., sinh năm 2005.

Ngày 20/12, thông tin với Người Lao Động, Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan CSĐT huyện đang tạm giữ hình sự L.N.Q.A. về hành vi trộm cắp trang sức (gồm kiềng vàng, hoa tai) đeo trên tượng ở ban thờ trong đền Đức ông Hoàng Cần.

Trước đó, ngày 15/12, công an nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức ông Hoàng Cần về việc phát hiện bị mất 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng được đeo trên tượng ở ban thờ trong đền (ước tính giá trị khoảng 100 triệu đồng).

Nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Người Lao Động)

Công an huyện Tiên Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định nghi phạm trộm cắp tài sản trong đền Đức ông Hoàng Cần là L.N.Q.A. (SN 2005, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) cùng tang vật vụ án.

Sau khi trộm tài sản trên tượng, L.N.Q.A. đã đem bán tại một cửa hàng vàng kim, trang sức trên địa bàn phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, nghi phạm này lên xe khách di chuyển đi về Thanh Hóa nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP