Bạn cần biết

Thấy dấu vết lạ trên móng tay, đi khám mới biết mắc bệnh nguy hiểm

Người phụ nữ 58 tuổi không khỏi choáng váng sau khi nhận chẩn đoán từ bác sĩ.

Michelle Talyamonte (58 tuổi), một người mẹ hai con không ngờ rằng sở thích làm móng lại giúp cô phát hiện căn bệnh nguy hiểm.

Trong một lần đi làm móng, Michelle bất ngờ phát hiện một vết màu nâu trên móng tay cái. Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là vết bẩn hoặc do thuốc nhuộm móng tuy nhiên dấu vết lạ không mờ đi sau nhiều lần làm sạch.

Thấy lạ, Michelle quyết định đi khám bác sĩ da liễu. Không ngờ tại đây cô được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố giai đoạn đầu.

Michelle kể cô lần đầu nhận thấy vết xước trên móng tay vào tháng 9 năm ngoái. Vì rất thích làm móng, cô thường xuyên chụp ảnh bộ móng của mình. Tuy nhiên, khi vết hằn không biến mất theo thời gian, cô bắt đầu nghi ngờ và tìm đến bác sĩ da liễu.

Kết quả kiểm tra xác nhận cô mắc ung thư hắc tố - một dạng ung thư da hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm vì có thể lan rộng nhanh chóng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

May mắn, Michelle được chẩn đoán khi bệnh mới ở giai đoạn 0, tức là ung thư chỉ ở lớp biểu bì và chưa xâm nhập sâu hơn. Đây được coi là thời điểm lý tưởng để điều trị và ngăn ngừa sự phát triển của khối u.

Sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ, trong đó các bác sĩ đã cắt bỏ một phần mô bị ung thư và tái tạo vùng da bị ảnh hưởng. Dù trải qua phẫu thuật đau đớn, Michelle cảm thấy may mắn khi phát hiện bệnh kịp thời.

"Nếu cứ phớt lờ, có lẽ tôi đã mất ngón tay cái hoặc bệnh có thể lan rộng và trở nên nguy hiểm hơn. Tôi vô cùng biết ơn vì đã phát hiện kịp thời. Hiện tại, vết thương đã lành lại bình thường", Michelle cập nhật tình trạng sức khỏe vào cuối tháng 1 vừa qua.

Mặc dù các dây thần kinh trên tay cô không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cô đã mất hoàn toàn móng tay bên phải và có một vết sẹo dài trên tay. Tuy nhiên, cô không quá bận tâm về những tổn thất nhỏ đó mà chỉ cảm thấy biết ơn vì bệnh được phát hiện sớm: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi bất kỳ dấu hiệu bất thường nào".

Ung thư hắc tố da là ung thư có độ ác tính cao, dễ gặp nhưng nhiều người lại bỏ qua các triệu chứng. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân trên cơ thể xuất hiện một nốt ruồi hoặc chấm đen ở lòng bàn chân, bàn tay hay vùng tì đè với các dấu hiệu ngứa, nốt ruồi lan ra và xuất hiện hạch ở vùng bẹn. Lúc này bệnh nhân đến viện thăm khám thì đã muộn.

Dấu hiệu nhận biết ung thư hắc tố

Ung thư hắc tố da thường phát triển trên các vùng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như lưng, chân, tay và mặt, lòng bàn tay, bàn chân hay vùng tì đè.

U hắc tố ác tính phát triển trên một nốt ruồi sẵn có thường hay bị đụng chạm sờ mó, hoặc bị ánh nắng tác động nhiều lần, nhưng không phải nốt ruồi nào cũng biến thành ung thư, tỉ lệ chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Ung thư hắc tố da là ung thư có độ ác tính cao, dễ gặp nhưng nhiều người lại bỏ qua các triệu chứng. Ảnh minh hoạ

Các dấu hiệu nhận biết ung thư hắc tố ác tính:

- Từ một nốt ruồi bình thường đột nhiên thay đổi về hình dạng, kích thước, hay chảy máu, lớn nhanh, ngứa ngáy.

- Nốt ruồi biến màu sẫm dần và đặc biệt nếu có dấu hiệu loét, sùi hoặc đang từ màu nâu đồng nhất trở nên đa sắc.

- Đường viền nốt ruồi bình thường rõ và đối xứng, trở nên không đều, nham nhở, bất đối xứng.

- Bề mặt nốt ruồi mất các vân da bình thường....

Ngoài ra, ung thư hắc da kín đáo còn xuất hiện ở các vị trí kín mà ít được kiểm tra tới như:

- Ung thư hắc tố biểu hiện ở móng: thường xảy ra ở người da đen hoặc có làn da tối màu. Tổn thương phát triển ở móng tay, móng chân, gan bàn tay, gan bàn chân.

- Ung thư hắc tố biểu hiện ở miệng, đường tiêu hóa, đường sinh dục tiết niệu: bệnh thường khó được phát hiện.

- Ung thư hắc tố biểu hiện ở mắt: thường xuất hiện ở lớp hắc mạc. Người bệnh có thay đổi thị lực (nhìn mờ).

Phòng ngừa ung thư hắc tố da

Không có cách nào chắc chắn để phòng ngừa khối u ác tính. Tuy nhiên có những điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ mắc ung thư hắc tố da như:

-Hạn chế tiếp xúc với tia cực tím (UV), ánh nắng mặt trời đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11h-14h.

-Che chắn cẩn thận và sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài.

-Hạn chế sử dụng giường, đèn chiếu tắm nắng

-Theo dõi nốt ruồi bất thường và thăm khám chuyên khoa ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP