Xã hội

Thanh niên bị đánh đập dã man vào đầu, mặt trên quốc lộ phải chuyển tuyến trên

Sau nhiều ngày điều trị, nam thanh niên bị đánh đập dã man, bất tỉnh trên quốc lộ ở Thanh Hóa sức khỏe tiến triển chậm, vẫn còn lơ mơ, ăn ngủ kém, phải chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị

Chiều 25-8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, nạn nhân N.D.S. (SN 1992; ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - người bị đánh đập dã man vào đầu, bất tỉnh trên quốc lộ 1A hôm 21-8 đã được chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của anh N.D.S. vẫn tiến triển chậm, gia đình phải xin chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Ảnh: T.Tuấn

Bác sĩ Trần Kim Hà, Phó khoa Phẫu thuật - Thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết qua nhiều ngày điều trị, bệnh nhân S. vẫn trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, có biểu hiện ăn ngủ kém…

Bà L.T.Th. (mẹ nạn nhân S.) cho biết con trai bà hiện đã tỉnh nhưng vẫn còn lơ mơ, trong khi 2 mắt vẫn còn bầm tím, mắt bên trái vẫn chưa mở được. "Nhìn con thế này xót lắm, nên gia đình xin chuyển ra Bệnh viện Việt Đức thăm khám lại xem thế nào"- bà Th. nói.

Được biết, trong sáng 25-8, cơ quan chức năng đã đưa anh S. đi giám định sức khỏe để có căn cứ, tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Trước đó, sáng 24-8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được 3 nghi phạm tham gia đánh anh S. gồm Lê Văn Định (SN 1978), Lê Văn Ba (SN 1973; ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) và Nguyễn Hoàng Dương (SN 1976; ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

3 nghi phạm liên quan tới vụ việc hành hùng anh N.D.S. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Lê Văn Định khai nhận chiều 21-8, Định cùng 2 người trên chở dê đi bán cho người dân ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Khi điều khiển ôtô quay về, nhóm Định gặp anh N.D.S. (SN 1992 ngụ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy đi cùng chiều.

Khi tới khu vực Quán Dốc, quốc lộ 1A (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), nhóm Định cho rằng anh S. điều khiển xe máy phía trước không cho xe vượt lên.

Tuy nhiên, khi đã cho xe vượt lên, thấy anh S. vẫn điều khiến xe máy phía sau, cho rằng anh S. cố tình bám theo sau, nên khi đến khu vực trước cây xăng Hoằng Quỳ (thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), nhóm Định đã chặn xe của anh S..

Hình ảnh anh S. bị đánh gây bất bình dư luận. Ảnh cắt từ clip

Khi anh S. dừng xe, 3 người trên xuống xe, cùng xông tới đá, đạp, đập liên tiếp vào đầu, mặt anh S. khiến nạn nhân bất tỉnh mới lên xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP