Kinh tế

Tập đoàn T&T đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và thay đổi nhận diện thương hiệu

Chiều 22-11, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 do Chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn (1993-2018). Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khởi đầu từ một công ty nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện tử, điện máy xuất xứ Nhật Bản, sau 25 năm xây dựng và phát triển, T&T Group đã trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh với tổng tài sản hơn 35 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 15 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn có hơn 60 công ty thành viên, 70 nghìn cán bộ nhân viên, hoạt động trong bảy lĩnh vực chính là tài chính - đầu tư, bất động sản, công thương, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, hạ tầng giao thông - cảng biển - logictics, khoáng sản - năng lượng - môi trường, y tế - giáo dục - thể thao.

Nhân dịp này, Tập đoàn T&T Group cũng chính thức ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện mục tiêu muốn hợp tác toàn diện, phát triển vững mạnh và vươn ra toàn thế giới.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP