Đẹp

Tại sao bạn luôn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác?

Bạn thường xuyên bị muỗi đốt, ngứa "phát điên" mà chẳng hề biết rằng thực ra, loài muỗi có "chọn lọc" một số kiểu người.

1. Người thuộc nhóm máu O

Theo nhiều nghiên cứu, những người thuộc nhóm máu A hay B ít bị muỗi đốt hơn so với những người thuộc nhóm máu O. Cụ thể, trong một nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng muỗi thường ưu tiên ăn máu ở khay chứa nhóm máu loại O.

2. Người thở ra nhiều khí CO2

Những người thở gấp và thở mạnh thường là mục tiêu tìm đến của nhiều con muỗi. Trường hợp này có thể xảy đến ở những người tập luyện thể dục khi một lượng lớn axit lactic thường được tiết ra.

3. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Nhờ sử dụng một cặp râu tơ tí hon trên đầu mà loài muỗi có thể phát hiện loại mùi hương dễ "quyến rũ" chúng nhất. Trong khi đó, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thường có thân nhiệt khá cao do quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, trong số đó có hoá chất chúng ta giải phóng hằng ngày estrogen thu hút muỗi.

4. Người thường mặc quần áo sẫm màu

Do loài muỗi sống trong môi trường ẩm thấp nên chúng không quen những màu sắc phản chiếu mạnh. Vì thế, quần áo sẫm màu thường thu hút loài muỗi, hơn nữa quần áo màu đen hấp thụ nhiệ dễ hơn các loại màu khác nên sẽ khiến thân nhiệt cao hơn, thu hút muỗi.

5. Người thích uống rượu bia

Muỗi thường thích đốt những người đã uống rượu bia, dù chỉ uống một lượng nhỏ, do hơi thở đã thay đổi, và lượng khí cacbonic thở ra tăng lên. Hơn nữa, khi tiêu thụ rượu bia, cơ thể sẽ chứa các chất có tính axit như etanol, axit axetic hình thành do quá trình trao đổi chất trong mồ hôi càng thu hút muỗi.

6. Người béo phì

Đối với những người thừa cân, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cao hơn, thở ra nhiều carbon dioxide hơn, lại toát ra nhiều mô hôi trong khi đó mồ hôi thường chứa nhiều axit amin, axit lactic... và thu hút muỗi.

Vậy làm thế nào để không thu hút muỗi nữa?

- Không sử dụng đồng thời kem chống muỗi và kem chống nắng, sử dụng hỗn hợp sẽ làm giảm tác dụng của kem chống muỗi.

- Giữ cơ thể sạch sẽ trước khi lên giường.

- Trồng các loại cây có tính năng đuổi muỗi trong nhà như sả, bạc hà, hoa oải hương, cúc ngải, húng quế, cúc vạn thọ…

- Tránh các hoạt động ngoài trời ở thời điểm bình minh 4 giờ - 6 giờ sáng hoặc chạng vạng tối tầm 5 giờ - 7 giờ tối, vì đây là giờ hoạt động cao điểm của muỗi.

- Dọn dẹp các thùng chứa nước và ống thoát nước trong nhà.

- Luôn đeo găng tay cao su, kính bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất tẩy rửa và mở cửa sổ cho thoáng khí trong lúc làm.

- Sử dụng màn khi ngủ, hoặc sử dụng các sản phẩm chống muỗi.

Tác giả: Tiên Yên

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP