Du lịch

Sau vụ 4 du khách tử nạn, đề nghị tạm dừng hoạt động Khu du lịch Làng Cù Lần

Việc tạm dừng hoạt động khu du lịch Làng Cù Lần của Công ty TNHH G.B.Q để phối hợp điều tra nguyên nhân vụ lũ cuốn khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đông đã có văn bản gửi Công ty TNHH B.G.Q - chủ đầu tư Khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương), đề nghị tạm ngưng tất cả hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch này để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nước cuốn, khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

Khu du lịch Làng Cù Lần, nơi xảy ra vụ lũ cuốn khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong.

Theo văn bản này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho rằng khu du lịch nói trên chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật.

Trước đó, trưa 24-10, 4 du khách người Hàn Quốc (2 nam 2 nữ) thuê dịch vụ đi xe jeep tại Làng Cù Lần vượt suối cạn do tài xế của khu du lịch này điều khiển. Bất ngờ trên đoạn suối xuất hiện lũ, cuốn trôi xe và 5 người.

Tài xế may mắn bị thương nhẹ, 4 du khách không may tử vong, thi thể được tìm thấy trong chiều cùng ngày.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP