Thế giới

Rơi trực thăng ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Theo Tân hoa xã, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ, không có người sống sót nào được tìm thấy sau khi một chiếc trực thăng bị rơi ở bang Alaska của Mỹ vào tối 20/7 (giờ địa phương).

Ảnh minh họa

NTSB cho hay 4 người có mặt trên chiếc trực thăng Bell 206L-4 do một công ty tư nhân quản lý. Chiếc trực thăng mất liên lạc với hệ thống theo dõi điện tử vào khoảng 19h-20h ngày 20/7 (10h-11h ngày 21/7 giờ Việt Nam). Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trở về Utqiagvik sau một nhiệm vụ.

NTSB cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn từ North Slope đã tìm thấy một phần của chiếc trực thăng xấu số trong vùng hồ cách Utqiagvik khoảng 82,1km về phía Tây Nam.

Trước đó, ngày 28/4, 3 phi công Mỹ cũng đã thiệt mạng trong vụ 2 trực thăng Apache của Lục quân nước này bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau nhiệm vụ huấn luyện bay.

Hai trực thăng Apache trên thuộc phiên chế Trung đoàn Không quân 25 của Sư đoàn Dù 11 tại căn cứ quân sự Fort Wainwright.

Vụ tai nạn xảy ra gần vùng Healy thuộc bang Alaska, cách đô thị Fairbanks khoảng 128km về phía Tây Nam.

Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP