Trong tỉnh

Quân khu 4 tham gia diễn tập thực binh phòng, chống dịch Covid-19

Sáng nay (4/3), Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh về công tác phòng, chống dịch Covid- 19, buổi diễn tập được thực hiện trực tuyến toàn quân. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ QP.

Tại điểm cầu Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì.

Tại điểm cầu Quân khu 4.

Sở Chỉ huy Bộ quốc phòng đưa ra tình huống giả định: Dịch Covid tại Việt Nam diễn ra với 5 cấp độ, bao gồm: Cấp độ 1, dịch Covid-19 bắt đầu xâm nhập vào nước ta; cấp độ 2, dịch đang lây nhiễm thứ phát trong nước; cấp độ 3, đã lây lan và 1.000 trường hợp nhiễm bệnh; cấp độ 4, lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 trường hợp dương tính; và cấp độ 5, dịch đã lây lan trong cộng đồng với 30.000 người mắc bệnh, trong đó có cán bộ chiến sỹ ở một số đơn vị trong Quân đội.

Thực hiện tình huống giả định, Quân khu 4 đã phối hợp với 6 tỉnh trên địa bàn tổ chức phòng, chống dịch Covid -19

Ngay khi có tình huống xảy ra lập tức, các bộ phận của những đơn vị này đã tiến hành công tác hiệp đồng với y tế địa phương, công an các cấp, đồng thời phân công, phân nhiệm cho các bộ phận trong đơn vị nhanh chóng tiếp cận người bệnh, điều tra lý lịch hành trình, lên danh sách người tiếp xúc để tiến hành khoanh vùng, cách ly, sẵn sàng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, cũng như lên phương án điều trị và dập dịch. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhưng do cơ sở vật chất khó khăn, đội ngũ y tế thiếu, nên phương án bổ sung nhân lực, vật lực đã được Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động kịp thời. Đặc biệt trong thời gian cách ly, tất cả người dân đều được các đơn vị quân đội chăm sóc tận tình, như đo nhiệt độ 2 lần/ngày, ăn đủ chất, ngủ đúng giờ...

QK4 đã chuẩn bị 11 địa điểm tiếp nhận công dân để cách ly.


Tại Quân khu 4, quân khu đã phối hợp với 6 tỉnh trên địa bàn tổ chức phòng, chống dịch Covid -19 và đã chuẩn bị 11 địa điểm tiếp nhận công dân để cách ly. Phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là số chiến sỹ mới nhập ngũ đầu năm 2020. Tình huống diễn tập đưa ra, ngay sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm tại Lữ đoàn 283; đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với đội y học dự phòng, bệnh viện quân khu 4, vận chuyển người nghi nhiễm về điểm cách ly hoặc điều trị, tổ chức phun tiêu độc, cách ly cán bộ, chiến sỹ

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với đội y học dự phòng, bệnh viên quân khu 4.

..tổ chức phun tiêu độc tại khu vực cách ly.

..vận chuyển người nghi nhiễm về điểm cách ly.

Chăm sóc người nghi nhiễm.

Tác giả: Huy Cung - Ngọc Mai

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP