Pháp luật

Qua Lào xách gần 4.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam

Trên đường vận chuyển gần 4000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam, Lộc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Đặng Bá Lộc

Sáng 17/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho hay vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khác chặn đứng đường dây vận chuyển gần 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 16/6, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; phòng Trinh Sát BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi Cục Hải Quan Cầu Treo; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Hương Sơn phát hiện xe ô tô Huyndai 9 chỗ ngồi, BKS Lào 7530 do Đặng Bá Lộc (SN 1986, trú tại xóm Xuân Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.

Các tang vật bị thu giữ

Tiến hành kiểm tra bên trong hộc cửa bên phải xe, lực lượng chức năng phát hiện 01 bọc giấy màu nâu nhạt, phía trong bọc 3 túi ni lông màu đen. Trong số đó, có 2 chiếc tất màu nâu sữa đựng 20 túi ni lông màu xanh, chứa 3.950 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tiếp tục khám xét người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 35 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ví da.

Qua đấu tranh, Đặng Bá Lộc khai nhận trước đó vào ngày 15/6, đối tượng lên Cửa khẩu Cầu Treo, thuê xe ô tô 9 chỗ ngồi BKS Lào, qua Lào mua ma túy. Sau khi mua được gần 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), Lộc đã nghỉ 1 đêm ở bên kia biên giới để nghe ngóng tình hình rồi mới trở về Việt Nam. Sáng 16/6, khi tiến hành làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Sỹ Hòa
Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP